Ra mắt tủ sách điện tử Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chiều 14/5, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã chính thức ra mắt Tủ sách điện tử Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đó là ý kiến của Nghệ nhân Vũ Ngọc Vượng, người làng Vân Cù, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (hiện đang kinh doanh phở tại Hà Nội) tại toạ đàm "Phở Việt Nam – Tinh hoa ẩm thực và bản sắc văn hóa trên con đường trình UNESCO", diễn ra sáng nay. Toạ đàm trong khuôn khổ Festival phở 2025, do Trung tâm Hội nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội và các đơn vị tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long (19C Hoàng Diệu, Ba Đình).
Năm nay, Masan Consumer tiếp tục là đơn vị đồng hành, bảo trợ Festival nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực truyền thống.
Tại buổi toạ đàm, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng: Mẫu số chung là chúng ta thích phở, yêu phở. Với vị trí địa chính trị, văn hoá khá đặc thù của Việt Nam sẽ giúp chúng ta có điều kiện phát triển các giá trị của phở.
"Phở hiện nay là tích hợp của 3 bếp quan trọng, biến thành món ăn đặc trưng của Việt Nam. Bếp đầu tiên là của các quốc gia gắn với nền văn minh lúa nước, cụ thể là người ta dùng gạo tẻ để chế biến bánh phở, rồi bún, bánh đa… Bếp thứ 2 là súp bò, mang đặc trưng phổ biến của người phương Tây. Bếp thứ 3 không thể thiếu, chính là nước mắm, chắt chiu từ quá trình ủ cá với muối. Không có nước mắm thì không có phở, ví dụ cho tương tàu vào thì sẽ không thành phở được" - ông Quốc nói.
Tại sao cái nôi của phở lại là Nam Định mà không phải Hà Nội? Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, thời đầu thế kỉ 20, ngoài Hà Nội là thủ phủ thì Nam Định là trung tâm dệt lớn nhất Đông Dương. Tại đây tập trung nhiều công nhân và cộng đồng cư dân người Pháp, họ là những người cai ký, đốc công, những kỹ sư xa rời quê hương. Họ ăn theo lối cơm tàu, cơm Việt và kết hợp với món súp bò của phương Tây.
Có lẽ từ đây, xuất hiện món phở. Nhưng phải tới năm 1930, danh từ phở mới được chính thức ấn hành lần đầu trong cuốn Việt Nam tự điển, do Hội Khai trí Tiến Đức Hà Nội khởi thảo: "...Món đồ ăn bằng bánh thái nhỏ nấu với thịt bò".
Nhà sử học Dương Trung Quốc kể: "Thời chúng tôi lớn lên, phở vẫn là món ăn bình dân, bán bởi các gánh hàng rong, không phải món ăn sang trọng. Khi người Pháp vào mới có thêm các dụng cụ để ăn phở, để thìa dĩa, muỗng bên cạnh, nhưng làm mất đi đặc trưng của phở, đó là phải ăn nóng. Cụ Nguyễn Tuân xưa từng miêu tả: Xông phở, tức là món này phải ăn nóng, phải húp nước xì xụp, đưa lên miệng cùng mỡ, hành, tiêu, hồi… Ăn xong bát phở toát mồ hôi như xông, con người sảng khoái.
Gần đây, tôi phát hiện có thêm một số quán phở phục vụ cả cơm nguội để đáp ứng nhu cầu ăn thêm của thực khách. Phở ngày xưa không có quẩy hay trứng trần. Theo nhu cầu và sự phát triển kinh tế, đa dạng văn hoá xã hội, giờ đây có thêm cả phở bát đá, phở cuốn, phở trộn hay phở ngô Hà Giang. Thật kì lạ và sáng tạo khi bây giờ bánh phở làm từ bột ngô, nước dùng có các loại rau củ. Kết hợp với thịt bò, khiến bát phở vừa có hương vị của bò nhưng lại có sự khác biệt".
Do vậy, nhà sử học nhận định: “Ở các vùng đông dân cư, phở có thể phát triển ra nhiều biến thể, còn các vùng lõi vẫn giữ lại các giá trị vốn có ban đầu. Ví dụ như ở Sài Gòn, với sự giao thoa mạnh mẽ của các nền văn hoá, vị phở đã biến đổi rất nhiều. Vì vậy việc làm hồ sơ trình lên UNESCO đề nghị phở là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại là vô cùng cần thiết, sẽ giúp chúng ta gìn giữ những giá trị cốt lõi của phở”.
Chia sẻ tại toạ đàm, ông Lại Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội văn hoá ẩm thực Việt Nam cho biết: "Thời dịch Covid tôi bị ốm, món ăn đầu tiên mà tôi nghĩ đến chính là bát phở bò. Lúc ấy cơ thể đang mệt mỏi, nghĩ tới vị mềm dẻo của bánh phở, nước dùng ngọt thơm và miếng thịt bò mềm, rất thèm. Tôi cho rằng trong bát phở không chỉ có giá trị về ẩm thực, mà còn thể hiện rất rõ triết lí sống của cha ông từ hơn 100 năm qua, đó là âm dương cân bằng, ngũ hành hoà hợp".
Ông Khánh kể: "Tôi vào Sài Gòn sinh sống đã hơn 50 năm, lúc đầu thấy vị phở lờ lợ không ngon, dần dà ăn mãi thành quen. Khi ra Hà Nội, ăn phở Hà Nội cũng vẫn thấy ngon. Đó là nhu cầu, là sự thích nghi với hoàn cảnh sống của con người. Vậy phải làm sao để triết lí sống của ông cha ta khi nâng lên thành nghệ thuật thì không chỉ là di sản của Việt Nam mà trở thành di sản văn hóa của nhân loại? Đó là tham vọng đem văn hoá của ông cha, bảo tồn và phát triển, chia sẻ với nhân loại; lan toả và tìm ra cách thức tiếp cận với thị trường quốc tế, là di sản của nhân loại chứ không phải chỉ mãi là di sản của người Việt".
Cũng trong buổi toạ đàm, một du khách đến dự Festival cho biết: "Tôi là người thích ăn phở và mỗi tuần đều ăn phở từ 2-3 lần. Tại Festival hôm nay, tôi đi tham quan 20 thương hiệu phở thì thấy phở ngô Hà Giang rất đặc biệt, người dân xếp hàng rất đông để được ăn thử. Phải chăng đây là một sự cải tiến, đổi mới từ khâu tráng bánh tới nguyên liệu? Ở góc độ thực khách, tôi thấy đây là một sự sáng tạo, gây tò mò, tuy nhiên để nâng lên tầm thương hiệu, hội nhập văn hoá, thì vẫn phải giữ hồn cách của phở".
Cùng quan điểm, nghệ nhân Vũ Ngọc Vượng, người làng Vân Cù, Nam Trực (Nam Định) trăn trở: "Mặc dù phở Việt Nam đã phổ biến và nổi tiếng trên thế giới, song khi làm hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản thì phải định vị rõ đâu là đặc trưng của phở Việt Nam. Theo đó, bánh phở phải là chủ đạo, sản xuất thủ công, khởi nguồn từ nền văn minh lúa nước, rồi tiếp đó mới là các biến thể như phở ngô, phở cuốn… Ở Việt Nam ăn phở tươi, còn nước ngoài hiện nay chủ yếu dùng phở khô, do đó tôi cho rằng các doanh nghiệp cần nghiên cứu, tìm cách đưa phở tươi ra nước ngoài để giữ gìn đặc trưng của phở Việt".
Tương tự, bà Lê Thị Thiết - Chủ tịch Hiệp Hội văn hoá ẩm thực Nam Định khẳng định: "Khi ra nước ngoài, chúng tôi luôn tự hào là người Việt Nam có phở. Những người làm phở, gìn giữ món phở Việt Nam hiện nay, nhất là các nghệ nhân, đầu bếp luôn nhận được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu văn hoá và cơ quan truyền thông. Phở Việt càng nổi tiếng thì chúng tôi càng có niềm tin và động lực để chỉn chu hơn nữa trong từng khâu chế biến".
Dưới góc độ là một nghệ nhân, bà Thiết đề nghị cần khẳng định phở là một nghề. Nghề nấu phở không chỉ đem lại giá trị để tồn tại, mà coi đó là một hành trang xuất khẩu nghề này ra thế giới. Thứ hai, cần định chuẩn phở Việt Nam là gì, có những gia vị gì chủ đạo, có bao nhiêu dinh dưỡng, phù hợp với từng quốc gia lãnh thổ như thế nào...?
"Quế, hồi, thảo quả, đinh hương nơi nào cũng dùng, nhưng Việt Nam sẽ có thêm nước mắm để nấu phở. Nước mắm chính là bí quyết mang lại hương vị và giá trị dinh dưỡng khác biệt cũng như khẳng định giá trị đặc trưng chỉ phở Việt Nam mới có", bà Thiết khẳng định.
Thời tiết nóng, ẩm diễn ra đột ngột ở Tây Ninh đã làm cho một số loài động vật hoang dã có nọc độc rời khỏi hang để đến những chỗ khô ráo và ấm áp hơn, trong đó có nhà ở của con người.
Chiều 14/5, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã chính thức ra mắt Tủ sách điện tử Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày 14/5/2025, bộ phim hợp tác Việt - Hàn "Mang mẹ đi bỏ" có Hồng Đào, Tuấn Trần, Jung Il-woo đã chia sẻ hậu trường hứa hẹn một bộ phim thuần Việt dù có sự hợp tác với Hàn Quốc.
Giữa lòng New York hiện đại, một trang trại không đất – không thuốc trừ sâu – không phân hóa học vẫn nuôi cá, trồng rau xanh mướt quanh năm. Đó là Oko Farms, mô hình aquaponics ngoài trời đầu tiên tại thành phố này, do một phụ nữ gốc Nigeria sáng lập, đang làm thay đổi cách người ta nghĩ về nông nghiệp đô thị.
Chủ tịch UBND xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ bị khởi tố, bắt tạm giam đề điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Mỹ đang đàm phán với các đồng minh NATO ở châu Âu về việc triển khai các đơn vị quân sự tới Ukraine như một phần của thỏa thuận hậu xung đột tiềm năng, Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump Keith Kellogg cho biết.
Tại Hội nghị khoa học công nghệ của cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên năm 2025 của Khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhiều đề tài nghiên cứu của các em sinh viên liên quan đến dịch bệnh của các loài thủy sản đã được đưa ra phân tích.
Được ẵm lên ngôi hoàng đế khi mới 100 ngày tuổi, số phận của Hán Thương Đế Lưu Long vô cùng thảm thương khi bị cảm và qua đời khi chưa đầy 1 năm tuổi.
4 con giáp này luôn có thái độ tích cực, lạc quan nên tránh được căng thẳng, thuận lợi làm giàu, đón nhiều quà tặng bất ngờ, không lo cơm ăn áo mặc.
Chiều 14/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu) đã tiến hành bàn giao lại tiền mặt và các tài sản khác cho một du khách Trung Quốc để quên tại cửa khẩu.
Công an TP.Huế khởi tố thêm nhiều đối tượng trong vụ án làm giả con dấu, tài liệu xảy ra tại một trung tâm thuộc Sở Khoa học và công nghệ (KHCN) TP.Huế.
Trần Quyết Chiến cùng Bao Phương Vinh và Trần Thanh Lực đấu với các cơ thủ hàng đầu thế giới tại Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế - SCTV Cup 2025 vào ngày 25/5 tới.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lần thứ 31 (mở rộng) thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng, trong đó có nội dung xây dựng văn kiện và dự thảo đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.
An Giang là tỉnh nông nghiệp trọng điểm của đồng bằng sông Cửu Long, đang đạt được kết quả tốt về giảm nghèo, giải quyết việc làm. Trong đó, dòng vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (Ngân hàng CSXH) Chi nhánh tỉnh An Giang đóng vai trò như một đòn bẩy vững chắc, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh trên địa bàn tỉnh.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, việc hợp nhất 3 tỉnh đồng bằng sông Hồng là Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, sẽ tạo ra sự kết nối Tràng An – Phát Diệm – Phủ Dầy – Tam Chúc và xây dựng sản phẩm du lịch quốc tế mang thương hiệu vùng như: “Con đường tâm linh Đồng bằng sông Hồng”, “Miền đất thiêng ven sông”…
Cùng thăng hoa trong sự nghiệp song danh ca Ngọc Lan và danh ca Thanh Lan đều trải qua những gập ghềnh, biến động trong cuộc sống riêng.
Ukraine sẽ không thể tồn tại thêm 10 năm nữa trong tình trạng thù địch với Nga, Tổng thống Zelensky cho biết, những lời của ông được Ouest-France trích dẫn.
Công an xã Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, Long An) đã bàn giao Huỳnh Minh Sang (SN 1990, quê Phú Yên) cho Công an tỉnh Phú Yên để điều tra hành vi “giết người”.
Tỉnh Đắk Nông đang thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các địa phương, trước khi sáp nhập với Lâm Đồng, Bình Thuận thành tỉnh Lâm Đồng.
Trong tập 2 "Bố ơi, mình đi đâu thế?" năm 2025, khán giả có dịp theo chân các “nông dân nhí” Sóc, Sun, Sâu, Tuệ Minh và các ông bố trải nghiệm chuỗi thử thách cuộc sống miệt vườn từ nhặt trứng, đi chợ, đua gà đến làm bè chuối vượt sông. Đặc biệt, màn tái hợp của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cùng con trai út - bé Sun gây bất ngờ cho khán giả.
Truyền nhân xuất sắc của Hoàng Phi Hồng có kỹ năng võ thuật tuyệt đỉnh, ngôi sao như Hồng Kim Bảo cũng không thể đấu lại.
Phương Oanh cho biết cô bước lên sàn catwalk trong bữa tiệc thôi nôi của cặp sinh đôi Nhật Khang - Nhật Hạ bởi mong muốn của chồng.
Tương lai của Nguyễn Tiến Linh bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán khi xuất hiện thông tin cho rằng, tiền đạo 27 tuổi này sẽ rời B.Bình Dương vào cuối mùa để gia nhập một đội bóng ở phía Bắc...
Nông dân trồng sầu riêng tỉnh Tây Ninh đề nghị ngành chức năng lập nhiều trạm kiểm tra Cadimi, Vàng O; hạn chế việc Trung Quốc kiểm tra, tốn nhiều thời gian. Sầu riêng chín phải quay đầu về nội địa, giá giảm, nông dân thiệt hại rất nhiều.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, cán bộ, công chức muốn tồn tại thì phải đáp ứng được yêu cầu của vị trí việc làm, không phải vì có ngạch. Theo Bộ trưởng, phải xóa bỏ tình trạng "giữ ghế" nhờ ngạch nhằm tạo động lực để cán bộ, công chức phấn đấu và thực thi công vụ trên cơ sở vị trí việc làm theo hướng chuyên nghiệp.
Chiều 14/5, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh kiểm tra các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP.Đà Nẵng.
Lực lượng Nga đã tấn công Ukraine bằng một tên lửa Iskander-M/KN-23 và 145 máy bay không người lái tấn công tự sát cùng với nhiều loại máy bay không người lái mồi nhử vào đêm 13/5 và rạng sáng 14/5, theo Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine.
Theo kế hoạch, các tỉnh thành kết thúc năm học trước ngày 31/5/2025. Lịch nghỉ hè của học sinh 63 tỉnh thành năm 2025 được Báo Dân Việt tổng hợp sau đây.
Theo đại biểu Quốc hội Đặng Bích Ngọc, vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm, tinh thần phê và tự phê của đội ngũ cán bộ, công chức đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay.
“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại TP.HCM dành cho người Việt Nam ở nước ngoài sẽ diễn ra vào ngày 19/5/2025 với kinh phí do kiều bào, thân nhân kiều bào và những người làm công tác kiều bào tự nguyện đóng góp.
Giữa lùm xùm lòng xe điếu giả, một quán lòng tại TP.HCM với 10 trong nghề đã thông báo tạm dừng hoạt động để chờ kết quả kiểm định từ cơ quan chức năng.
2
3
4