Một nữ du khách Trung Quốc bị bắt cóc tại Malaysia

Thứ năm, ngày 03/04/2014 18:14 PM (GMT+7)
Theo Tân Hoa xã ngày 3.4, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Kuching (Malaysia) chứng thực, một nữ du khách 29 tuổi người Thượng Hải và một nữ nhân viên khách sạn mang quốc tịch Philippines đã bị nhóm vũ trang chưa rõ danh tính bắt cóc.
Bình luận 0
Nữ du khách này bị bắt cóc tại Khu nghỉ mát Singamata (thuộc bang Sabah, miền Đông Malaysia) vào lúc 22 giờ 30 phút (giờ địa phương) đêm 2.4.

Khu nghỉ mát Singamata. Ảnh minh họa. (Nguồn: touristlink.com)
Khu nghỉ mát Singamata. Ảnh minh họa. (Nguồn: touristlink.com)

Hiện nay, mọi nghi vấn đều hướng về nhóm phiến quân Philippines. Cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Kuching, ông Lưu Toàn, đã có cuộc gặp khẩn cấp với những người đứng đầu ngành du lịch và cảnh sát của bang Sabah để tìm giải pháp cho vấn đề này.

Phía Malaysia cho biết họ sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với Trung Quốc, đồng thời nhanh chóng điều tra làm rõ chân tướng sự việc và sẽ thông báo kịp thời mọi tiến triển liên quan cho phía Trung Quốc.

Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Kuching cũng lên tiếng nhắc nhở công dân Trung Quốc đến du lịch tại bang Sabah cần chú ý an ninh, tăng cường ý thức đề phòng, tránh đến các hòn đảo hẻo lánh và khu vực ít người.
Vietnamplus (Theo Vietnamplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem