Mourinho lý giải nguyên nhân mất điểm của Chelsea

Thứ năm, ngày 27/02/2014 07:09 AM (GMT+7)
Jose Mourinho rằng, sự mệt mỏi của các cầu thủ trụ cột là nguyên nhân chính khiến Chelsea không thể giành chiến thắng trước Galatasaray trong trận lượt đi vòng knock-out Champions League diễn ra vào rạng sáng nay.
Bình luận 0

Nhập cuộc với thế trận lấn lướt, Chelsea đã nhanh chóng có được bàn mở tỷ số ở phút thứ 9 do công của tiền đạo Fernando Torres. Tuy nhiên, đội bóng thành London đã bất ngờ chơi trùng xuống trong hiệp hai và để Galatasaray cầm hòa với tỷ số 1-1. Aurelien Chedjou chính là tác giả của bàn gỡ hòa cho đội đội chủ sân Turk Telekom Arena.

img
Jose Mourinho.

Sau trận đấu, Jose Mourinho lên tiếng thừa nhận, đội bóng của ông đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu với Galatasaray ở Istanbul. Đồng thời, nhà cầm quân 51 tuổi cũng cho rằng, việc các cầu thủ trụ cột bị xuống sức là nguyên nhân khiến The Blues không thể duy trì được lợi thế dẫn bàn cho tới hết 90 phút thi đấu.

Mourinho phát biểu trên Sky Sports: “Tôi không có gì để phàn nàn các học trò khi Chelsea để Galatasaray gỡ hòa trong hiệp 2. Ở trận đấu vừa qua, các học trò của tôi đã nỗ lực chiến đấu hết mình. Tuy nhiên, việc phải thi đấu với mật độ dày đặc trên mọi mặt trận khiến các trụ cột của tôi bị xuống sức và không thể duy trì được phong độ tốt nhất.

Galatasaray là một đội bóng lớn với không ít ngôi sao trong đội hình. Mỗi khi được thi đấu tại Istanbul, họ luôn chơi rất hưng phấn và khiến các đối thủ gặp vô vàn khó khăn. Chelsea cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Với những gì đã diễn ra trên sân, tôi không ngạc nhiên với kết quả trận đấu này. Chắc chắn, Chelsea sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận lượt về. Tôi chỉ hy vọng, khi thi đấu tại sân nhà Stamford Bridge, các fan hâm mộ The Blues có thể cổ vũ cuồng nhiệt cho đội bóng bằng 10% những gì các CĐV Galatasaray đã thể hiện trong ngày hôm nay”.

Chấm điểm:

Galatasaray: Fernando Muslera 5; Emmanuel Eboue 4, Aurelien Chedjou 7, Hakan Balta 5, Alex Telles 6, Felipe Melo 8, Selcuk Inan 5; Izet Hajrovic 4, Wesley Sneijder 6, Burak Yilmaz 5; Didier Drogba 5.

Dự bị: Yekta Kurtulus 6, Semih Kaya 5, Umut Bulut 4.

Chelsea: Petr Cech 6; Branislav Ivanovic 5, John Terry 5, Gary Cahill 5, Cesar Azpilicueta 7; Frank Lampard 5, Ramires 6; Willian 6, Andre Schurrle 3, Eden Hazard 5; Fernando Torres 7.

Dự bị: John Obi Mikel 5, Samuel Eto’o 4, Oscar: không chấm.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem