Mr Đàm: Cãi nhau với Dương Triệu Vũ vì "60 năm cuộc đời"

Hương Bùi Thứ bảy, ngày 01/08/2015 07:00 AM (GMT+7)
Đàm Vĩnh Hưng kể về kỷ niệm tranh cãi kịch liệt với Dương Triệu Vũ bởi ca khúc của tưởng nhớ cố nhạc sỹ Y Vân.
Bình luận 0

Trong buổi giới thiệu liveshow Sol vàng – tưởng nhớ cố nhạc sỹ Y Vân, sự xuất hiện bất ngờ của Mr. Đàm đã thu hút khá nhiều sự chú ý của báo giới, quan khách.

Được biết, Đàm Vĩnh Hưng là một trong số những nghệ sỹ từng thể hiện thành công các ca khúc của nhạc sỹ Y Vân, nam HLV The Voice không chỉ chọn hát lại các tình khúc của ông trong liveshow Số phận, mà những bài hát như Ngăn cách, Ảo ảnh, 60 năm cuộc đời,… cũng từng được anh mang đi diễn phòng trà hàng đêm.

img

Mr. Đàm mặc giản dị xuất hiện trong buổi giới thiệu liveshow tưởng niệm cố nhạc sỹ Y Vân.

Khi được ngỏ lời mời tham gia đêm nhạc tôn vinh cha đẻ của ca khúc 60 năm cuộc đời và xuất hiện như ngôi sao chính hát cuối chương trình, Mr. Đàm không khỏi bất ngờ và cảm kích. Đáp lại sự ưu ái của ekip chương trình và gia đình cố nhạc sỹ, giọng ca Góc khuất đã chuẩn bị đến 5 tiết mục đặc biệt, bao gồm 3 ca khúc solo, 1 bản song ca cùng học trò Dương Triệu Vũ và 1 màn tam ca bài hát chủ đề - 60 năm cuộc đời cùng Thái Châu, Dương Triệu Vũ dành tặng người nghe.

“Chỉ vì ca khúc "60 năm cuộc đời" mà tôi và Dương Triệu Vũ đã cãi nhau rất nhiều. Trước đó, bài hát này đã từng được nhiều nghệ sỹ thể hiện thành công với những bản phối khác nhau khiến chúng tôi khá áp lực khi làm mới lại ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sỹ Y Vân. Sau khi trải qua nhiều ngày tranh cãi kịch liệt để tìm kiếm ý tưởng, tính tới thời điểm này, Hưng có thể khẳng định bản phối mà Dương Triệu Vũ vừa remix là bản hay nhất của "60 năm cuộc đời". Hy vọng những cái hay, cái mới của bản remix này này sẽ được truyền tải trọn vẹn đến với khán giả trong liveshow sắp tới”, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

img

Mr. Đàm tự tin cho biết, bản phối mới của 60 năm cuộc đời do Dương Triệu Vũ thực hiện là bản phối hay nhất từ trước đến nay.

img

Anh tạo dáng cùng nữ ca sỹ Ngọc Ánh bên dưới hàng ghế khách mời.

img

Các nghệ sỹ vui vẻ chụp hình cùng gia đình cố nhạc sỹ Y Vân.

Được biết, ngoài sự tham gia đặc biệt của Đàm Vĩnh Hưng, đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sỹ Y Vân còn có sự góp mặt của Hương Lan, Ngọc Ánh, Đông Đào, Tuấn Hiệp, nhóm Nam Việt,… Chương trình dự kiến được chia làm 3 phần: Đêm đô thị, Về dưới mái nhà 60 năm cuộc đời. Các nghệ sỹ sẽ luân phiên nhau hát lại 14 ca khúc nổi tiếng, được chọn lọc kỹ lưỡng trong liveshow sắp tới.

Y Vân tên thật là Trần Tấn Hậu, sinh năm 1933, mất năm 1992, quê gốc Thanh Hóa. Ông là một nhạc sĩ tiêu biểu của tân nhạc Việt Nam thập niên 1950 đến 1990. Hễ nhắc đến Y Vân, người yêu nhạc không thể không biết các ca khúc để đời của ông như Lòng mẹ, Sài Gòn, 60 năm cuộc đời, Những bước chân âm thầm, Ảo ảnh…

Sau năm 1975, Y Vân làm việc cật lực bất kể ngày đêm để tạo cuộc sống tương đối cho gia đình. Ông tham gia Đoàn ca nhạc Hương Miền Nam, ngoài ra còn tham gia viết nhạc phim, nhạc nền cho sân khấu. Tác giả 60 năm cuộc đời có 2 đời vợ và 8 người con. Ông mất năm 1992, hưởng thọ 60 tuổi, đúng như bài hát do chính mình sáng tác: “Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời…”

Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sỹ Y Vân sẽ được diễn ra vào lúc 20h, ngày 8.8 tới tại nhà hát Hòa Bình, TP.Hồ Chí Minh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem