M.U bộc lộ điểm mạnh, hạn chế gì ở trận ra quân ngoại hạng Anh?

Đức Hiếu Thứ bảy, ngày 11/08/2018 11:05 AM (GMT+7)
M.U đã có được 3 điểm quý giá trước Leicester trong trận đầu tiên tại giải ngoại hạng Anh mùa 2018-2019. Trong chiến thắng 2-1, “Quỷ đỏ” đã chứng tỏ được nhiều nét tích cực, song cũng bộc lộ một vài hạn chế.
Bình luận 0

Thành công nhất, ngoài chuyện điểm số, mà M.U có được ở trận này là sự bùng nổ của thủ quân Paul Pogba. Tại M.U lúc này, thủ quân thực sự là Antonio Valencia, nhưng khi tiền vệ người Ecuador vắng mặt, Pogba đã cho thấy, anh sẵn sàng nhận nhiệm vụ lớn.

Cũng không phải ngẫu nhiên, HLV Jose Mourinho trao tấm băng đội trưởng cho Pogba ở trận đấu này. Những ngày qua, tin đồn về việc Pogba muốn chuyển tới Barcelona khiến nội bộ M.U dậy sóng. thực tế thì chính tiền vệ này cũng đã nhắn tin tới phó chủ tịch Ed Woodward để nêu quan điểm muốn ra đi. Nhưng rốt cục, do quá trình thương thảo giữa hai bên không đạt được sự thống nhất, Pogba vẫn ở lại và anh đã cho thấy mình là người có trách nhiệm đến thế nào, với lối chơi xông xáo và ghi được bàn mở tỷ số.

img

M.U đã có được chiến thắng quan trọng

Ngay sau trận đấu, Pogba đã quyết định ở lại M.U. Việc không còn duy trì trạng thái “đứng núi này trông núi nọ” sẽ giúp Pogba tập trung hơn. Mourinho đã đúng khi dành nhiều lời khen ngợi, động viên Pogba để “ngựa chứng” này không còn làm mình, làm mẩy và thi đấu đạt hiệu quả cao.

Cũng ở trận này, thủ môn David de Gea đã khẳng định rằng, anh chính là một trong những thủ thành hay nhất thế giới hiện nay. De Gea đã có những pha cứu thua xuất sắc, giúp M.U bảo toàn được lợi thế. Dù bị thủng lưới sau pha dứt điểm của Vardy ở cuối trận, nhưng De Gea không phải người mắc lỗi và anh sẽ là chỗ dựa đáng tin cậy của M.U.

Sau chuyến du đấu mùa hè không như mong đợi vì đội hình quá chắp vá, M.U đã nỗ lực rất nhiều ở trận này. Các cầu thủ chủ nhà cố gắng gây sức ép và chạy nhiều để phong toả những đường lên bóng của Leicester. Cách chơi đó đã tạo nên một M.U giàu sinh khí và mang đến nhiều hy vọng cho các cổ động viên của họ.

Mặc dù vậy, ở trận này, nhiều lỗ hổng của M.U cũng bộc lộ, đặc biệt ở khả năng phòng ngự. Không có gì khó khăn để khẳng định, Matteo Darmian chính là vị trí yếu nhất của M.U hiện nay. Hậu vệ trái này không đủ sức tranh chấp, hay đứng sai vị trí, thường xuyên mắc lỗi và không có được sự tự tin cần thiết khi đối đầu với các cầu thủ Leicester. Đó là lý do Mourinho đã rất nỗ lực để mua hậu vệ trong kỳ chuyển nhượng vừa qua nhưng bất thành.

Bên cạnh đó, hai hậu vệ Bailly và Lindelof dù tròn vai nhưng rất thiếu sự phối hợp, bọc lót. Họ đá theo kiểu mạnh ai nấy lo và điều này sẽ trở thành mối nguy hiểm nếu M.U chạm trán những đội bóng mạnh hơn Leicester.

Một hạn chế nữa, cũng là điều khiến Mourinho không hài lòng khi phó chủ tịch Ed Woodward không bổ sung lực lượng mạnh mẽ và họ đang thiếu chiều sâu đội hình. Thực tế, Mourinho đã dự định sử dụng McTominay chứ không phải Pogba do Herrera chấn thương, nhưng sau đó ông đổi ý vì sợ McTominay thiếu kinh nghiệm.

Ngoài Herrera, M.U còn thiếu nhiều cầu thủ trụ cột cũng vì lý do chấn thương. Điều này chưa khiến “Quỷ đỏ” gặp khó khăn ở một vài trận đầu tiên, nhưng trong một cuộc đua đường dài ở nhiều mặt trận khác nhau, M.U sẽ gặp nhiều trở ngại và Mourinho cần gây sức ép mạnh hơn nữa lên ban lãnh đạo câu lạc bộ để nhanh chóng tăng cường ngôi sao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem