M.U chốt giá 66,6 triệu bảng vụ mua Ronaldo

Quốc Bảo (theo Metro) Thứ hai, ngày 22/06/2015 11:02 AM (GMT+7)
Tờ Metro (Anh) đưa tin, M.U sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán 66,5 triệu bảng để thuyết phục Ban lãnh đạo Real Madrid nhượng lại siêu sao Cristiano Ronaldo ngay trong mùa hè này.
Bình luận 0
Vào mùa hè năm 2009, Real Madrid phải bỏ ra số tiền 80 triệu bảng (kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng thời điểm ấy) mới mua được Ronaldo từ M.U. Kể từ đó đến nay, siêu sao người Bồ Đào Nha luôn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình Los Blancos.

Sau 5 mùa giải, Ronaldo ghi được tổng cộng 225 bàn thắng sau 200 lần ra sân thi đấu cho Real Madrid trên mọi đấu trường. Sự xuất sắc của chân sút 30 tuổi đã góp công lớn giúp đội chủ sân Bernabeu có thêm 1 cúp vô địch La Liga (2011/12), 2 Copa del Rey (2010/11, 2013/14), 1 Super Cup (2014), 1 FIFA Clup World Cup (2014) và 1 Champions League (2014).

img
Cristiano Ronaldo.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Ronaldo đã tỏ ra không hài lòng với những quyết định của Chủ tịch Florentino Perez. Điển hình như việc sa thải Carlo Ancelotti để bổ nhiệm Rafael Benitez vào vị trí HLV trưởng của đội bóng.

Được biết, trước khi Real Madrid quyết định sa thải HLV Ancelotti, Ronaldo đã ngỏ ý muốn Ban lãnh đạo Kền kền trắng giữ lại chiến lược gia người Italia. Thế nhưng, ông Perez vẫn quyết định làm theo ý mình. Trong khi đó, mối quan hệ giữa siêu sao 30 tuổi này và HLV Benitez lại không được tốt đẹp, nhất là khi chiến lược gia người Tây Ban Nha từng tuyên bố sẽ “xây dựng đế chế” quanh Gareth Bale.

Còn về phía M.U, tuy đang sở hữu trong đội hình khá nhiều tiền vệ cánh như Angel Di Maria, Antonio Valencia, Adnan Januzaj, Ashley Young hay Luis Nani. Thế nhưng không có ai trong số 5 cái tên nói trên đáp ứng được sự kỳ vọng của Ban huấn luyện và các fan hâm mộ Red Devils.

Chính vì vậy, đội chủ sân Old Trafford đã quyết định nối lại đàm phán với Real Madrid và thuyết phục họ nhượng lại Ronaldo. Được biết, M.U sẵn sàng “phá két” 66,5 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của đội trưởng Bồ Đào Nha trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Hiện M.U đang vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt trong việc chiêu mộ Ronaldo từ 2 “ông lớn” khác là Paris Saint-Germain và Man City. Thậm chí, PSG từng tuyên bố sẵn sàng chi ra 91 triệu bảng để có được sự phục vụ của CR7.

Tuy vậy, M.U vẫn có thể tin vào khả năng chiêu mộ được Ronaldo, bởi anh từng có quãng thời gian rất hạnh phúc tại đây. Ngoài ra, Real Madrid đang rất muốn có được sự phục vụ của thủ thành David De Gea bên phía Quỷ đỏ. Vì vậy, việc đội chủ sân Old Trafford chịu “nhả” người gác đền số 1 của họ và thêm một khoản tiền bù xứng đáng để thuyết phục đối phương nhượng lại Ronaldo là điều rất có thể sẽ xảy ra.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem