M.U hạ Chelsea để vào tứ kết FA Cup, HLV Solskjaer nói điều bất ngờ

Long Nguyên Thứ ba, ngày 19/02/2019 07:20 AM (GMT+7)
Sau khi M.U xuất sắc đánh bại Chelsea 2-0 ngay trên sân Stamford Bridge ở vòng 5 FA Cup, HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer của “Quỷ đỏ” đã tiết lộ bí quyết giúp đội bóng của ông giành chiến thắng.
Bình luận 0

Trước giờ bóng lăn, M.U chịu rất nhiều áp lực. Đầu tiên, tinh thần của họ có phần lung lay sau thất bại 0-2 trước PSG ở lượt đi vòng knock-out Champions League. Tiếp đó, đội hình M.U thiếu vắng 2 cầu thủ quan trọng trên hàng công là Lingard và Martial.

Bên cạnh đó, sức ép từ các khán đài sân Stamford Bridge với M.U là rất lớn. Tại sân bóng này, trong 7 năm qua, M.U không hề biết đến chiến thắng. Không những vậy, Chelsea tỏ rõ quyết tâm đánh bại M.U bởi họ cũng đang bị chỉ trích nặng nề sau thất bại 0-6 trước Man City ở giải ngoại hạng Anh.

img

M.U đã có chiến thắng ấn tượng trước Chelsea

Tuy nhiên, thực tế sân cỏ cho thấy, M.U đã có sự chuẩn bị tốt và thi đấu rất hiệu quả ở trận này. Ở những phút đầu tiên, khung thành do Romero trấn giữ chịu một vài pha tấn công nguy hiểm, đặc biệt là cú đánh đầu chệch cộtcuar Higuain. Nhưng đó là tất cả những gì Chelsea làm được.

Chơi với cự ly đội hình hợp lý, biết tận dụng tối đa các pha lên bóng nhằm vào sự lơi lỏng ở trung tâm hàng thủ đối phương, M.U đã dẫn 2 bàn ngay trong hiệp một với các pha đánh đầu chính xác của Herrera và Pogba. Lợi thế rất lớn này giúp M.U thêm tự tin để triển khai đấu pháp của họ.

Sang hiệp hai, Chelsea dâng cao đội hình tấn công, còn M.U chủ động lùi về phòng ngự. Cách biệt tương đối an toàn giúp “Quỷ đỏ” thi đấu ung dung và duy trì tỷ số có lợi đến hết trận.

Chiến thắng chung cuộc 2-0, M.U vượt qua Chelsea để vào tứ kết FA Cup đầy thuyết phục. Sau trận đấu, HLV Solskjaer cho biết: "Chiến thuật của chúng tôi đã phát huy hiệu quả. Tôi đã yêu cầu Ander Herrea và Paul Pogba, 2 tiền vệ của chúng tôi bên cạnh Matic, dâng cao hơn một chút và thường xuyên di chuyển vào vòng cấm. Trong khi đó, Lukaku và Rashford chơi rộng ra”.

Khen ngợi hàng công, nhà cầm quân người Na Uy cũng không quên nhắc đến năng lực của hàng thủ khi chia sẻ: “Dù sao cũng phải thừa nhận hàng thủ - khi chúng tôi đã dẫn 2 bàn - thi đấu thật tuyệt vời. Smalling, cầu thủ phải ngồi ngoài trong hai tháng vì chấn thương đã trở lại và thi đấu rất tuyệt vời".

Kết luận về trận đấu, HLV Solskjaer cho rằng: “Chelsea là đội bóng mạnh và họ cũng có động lực cụ thể để quyết thắng. Nhưng ở trận đấu này, chúng tôi là những người chơi hay hơn và đã chuyển hóa thành công các cơ hội có được thành những bàn thắng quan trọng.

Chúng tôi đã thua Chelsea ở chung kết FA Cup mùa trước. Trận đấu cuối cùng của tôi với M.U cũng là một thất bại trước Chelsea ở chung kết FA Cup. Lần cuối cùng chúng tôi đánh bại họ ở giải cúp cách đây đã 20 năm. Chính vì thế, tôi hạnh phúc với chiến thắng này”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem