M.U suýt thua khi Ronaldo dự bị, HLV Solskjaer thừa nhận 1 điểm yếu

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 02/10/2021 21:55 PM (GMT+7)
HLV Ole Gunnar Solskjaer đã chỉ ra hạn chế của M.U sau khi Quỷ đỏ chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước Everton tại vòng 7 Premier League trên sân nhà Old Trafford.
Bình luận 0

Sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Villarreal tại Champions League, HLV Solskjaer đã có điều chỉnh về nhân sự ở trận gặp Everton. Bất ngờ lớn nhất mà chiến lược gia người Na Uy tạo ra là việc để siêu sao Cristiano Ronaldo cũng như bản hợp đồng "bom tấn" Jadon Sancho ngồi dự bị. Những người được đá chính thay thế là Cavani và Martial.

M.U khởi đầu trận đấu đầy nỗ lực, nhưng họ không có được hiệu quả cao như mong đợi. Trước một Everton có thực lực, đội chủ nhà có nhiều thời điểm thi đấu lép vế và phải vất vả bảo vệ khung thành của thủ môn De Gea.

M.U suýt thua khi Ronaldo dự bị, HLV Solskjaer thừa nhận 1 điểm yếu - Ảnh 1.

Martial mở tỷ số cho M.U ở hiệp một. Ảnh: Daily Mail

Trong thế trận không thực sự sáng sủa, M.U bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 43. Từ pha kiến tạo của Bruno Fernandes, tiền đạo Martial đã có pha xử lý bóng tốt với cú cứa lòng chính xác, đánh bại thủ môn Pickford của Everton.

Sang hiệp hai, HLV Solskjaer nhanh chóng tạo ra những thay đổi về nhân sự. Khi M.U vẫn đang dẫn bàn, Ronaldo và Sancho đã được tung vào sân. Mặc dù vậy, đến phút 65, Everton đã có bàn gỡ hòa do công của Townsend.

Những phút còn lại của trận đấu, M.U rất nỗ lực nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Thậm chí, vào cuối trận, M.U đã bị Mina bên phía Everton sút thủng lưới, nhưng VAR đã "cứu" Quỷ đỏ khi xác định cầu thủ của đội khách đã việt vị.

M.U suýt thua khi Ronaldo dự bị, HLV Solskjaer thừa nhận 1 điểm yếu - Ảnh 2.

M.U để Townsend ghi bàn gỡ hòa trong hiệp hai. Ảnh: Daily Mail

Hòa chung cuộc 1-1, M.U đã không có được kết quả tốt nhất dù chơi tại Old Trafford. Phát biểu sau trận đấu, HLV Solskjaer cho biết: "Chúng tôi không giành được chiến thắng vì đã không chơi đủ tốt để có được điều đó. Chúng tôi lẽ ra phải chơi nỗ lực hơn nữa. Bàn thua là điều đáng thất vọng. Điều này đã xảy ra rất nhiều lần khi chúng tôi đang tấn công khá tốt, nhưng lại đối phó với tình huống xảy ra sau đó không đủ tốt".

Phân tích kỹ hơn về trận đấu, HLV Solskjaer nhấn mạnh: "Martial đã ghi 11 bàn thắng đẹp. Nhưng cậu ấy sau đó không may khi va chạm mạnh và bị chấn thương. Tôi hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy.

Về việc không để Ronaldo chơi trong đội hình xuất phát, cả tôi và cậu ấy đều hiểu vì sao. Cậu ấy tiếp cận trận đấu với nghị lực và quyết tâm cao như mọi khi.

M.U suýt thua khi Ronaldo dự bị, HLV Solskjaer thừa nhận 1 điểm yếu - Ảnh 3.

Ronaldo chỉ vào sân từ ghế dự bị và không thể ghi bàn giúp M.U giành chiến thắng trước Everton. Ảnh: Daily Mail

Tôi không thể nói rằng chúng tôi xứng đáng có nhiều hơn 1 điểm bởi khi bạn không ghi nhiều bàn thì bạn rất khó giành chiến thắng. Cũng như trận đấu với Villarreal, chúng tôi chơi cố gắng nhưng việc để lộ nhiều khoảng trống trong hiệp hai khiến chúng tôi phải trả giá. Chúng tôi cần phải giải quyết rốt ráo vấn đề này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem