Du lịch hè gia tăng “sức nóng” trong mùa cao điểm

Trần Thanh Tùng Thứ ba, ngày 28/06/2022 07:15 AM (GMT+7)
Sau hai năm dịch, ngành du lịch gần như “đóng băng” thì kể từ khi mở cửa trở lại (15/3), du lịch đang có sự phục hồi, đặc biệt “sức nóng” vào mùa cao điểm hè 2022.
Bình luận 0


Tháng 5/2022, 12 triệu lượt người Việt Nam đi du lịch trong mùa cao điểm du lịch hè

Du lịch hè gia tăng “sức nóng” trong mùa cao điểm - Ảnh 1.

Mùa cao điểm du lịch hè, hàng nghìn du khách xếp hàng đợi làm thủ tục vào lúc 5h sáng. Ảnh: Trần Thanh Tùng

Tại nhiều điểm du lịch trên cả nước, như Phú Quốc (Kiên Giang), Nha Trang (Khánh Hòa), Hạ Long (Quảng Ninh), Thành phố Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Cát Bà (Hải Phòng)…lượng khách du lịch đã chật kín, sân bay luôn quá tải.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Du lịch, trong tháng 5/2022, đã có tới 12 triệu lượt người Việt Nam đi du lịch. Các địa phương cũng đã lên nhiều kế hoạch để đảm bảo an toàn cho du khách.

Theo thông tin từ các đơn vị lữ hành, du lịch trong nước, lượng khách đăng ký đi tour hè 2022 đã đông đúc trở lại. Đây là minh chứng cho thấy nhu cầu du lịch sau đại dịch của du khách là rất lớn. Các điểm du lịch hot nhất hè 2022 vẫn là những thành phố ven biển, có nhiều hoạt động vui chơi giải trí, phù hợp các gia đình có trẻ em.

Du lịch hè gia tăng “sức nóng” trong mùa cao điểm - Ảnh 2.

Mùa cao điểm du lịch hè, sân bay nội bài đông nghịt vào lúc 5h sáng. Ảnh: Trần Thanh Tùng

Tại Đà Nẵng, cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng cho Dân Việt biết, lượng khách đổ về trong mùa du lịch rất đông, riêng ngày 25/6/2022 có 105 chuyến bay quốc nội và 9 chuyến bay quốc tế hạ cánh sân bay Đà Nẵng.

Đây là số chuyến bay quốc nội đến Đà Nẵng rất cao, vượt xa so với thời điểm trước khi bùng dịch Covid-19 (gần 90 chuyến/ ngày). Cụ thể, ngày 24/6, sân bay Đà Nẵng đón số chuyến bay quốc nội kỷ lục với 111 chuyến.

Tại bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), lượng khách du lịch đã chật kín tại các ngày trong tuần. Cụ thể, lượng khách du lịch đã đạt trên 4,1 triệu lượt khách, vượt 9% chỉ tiêu đặt ra trong năm nay. Các hoạt động theo dõi, giám sát, đảm bảo an toàn được trú trọng, nâng cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, biển Hải Tiến (Thanh Hóa) ước đón được trên 500.000 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, tắm biển. Trong đó từ đầu mùa du lịch biển đến nay Hải Tiến đã thu hút khoảng 350.000 lượt du khách. Đây là số liệu báo cáo của UBND huyện Hoằng Hóa về hoạt động du lịch trên địa bàn.

Còn tại Đà Lạt, lượng khách thăm quan mỗi ngày đạt khoảng 70% so với thời điểm trước dịch. Lượng nhân sự trong ngày cũng được huy động làm việc trở lại với công suất tối đa. Khoảng tháng giữa tháng 6 đến tháng 8. Lượng khách du lịch đặt vé tại các tuyến Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn đã tăng cao từ 30 – 50%.

Du lịch hè gia tăng “sức nóng” trong mùa cao điểm - Ảnh 3.

Du lịch tăng cao trong mùa cao điểm du lịch hè

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng nhanh của du khách, từ ngày 1/6 đến ngày 15/8, Vietnam Airlines Group (gồm 3 hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) sẽ cung ứng hơn 7,1 triệu chỗ bay nội địa và quốc tế, tương ứng hơn 36.000 chuyến bay. Bamboo Airways cũng dự kiến tăng 15% số chỗ so với hiện tại, đồng thời khai trương thêm đường bay quốc tế mới. Các chuyến bay tăng cường tới các điểm du lịch Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn... và đường bay trục Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng.

Các hãng đã chủ động bố trí các chuyến bay muộn sau 19 giờ đến các điểm du lịch và đưa khách về từ các điểm du lịch sau 21 giờ nhằm góp phần giảm ùn ứ tại sân bay dịp cao điểm…

Hiện tại, giá vé máy bay cũng đang tăng cao. Cuối tuần, giá cao hơn thời điểm trong tuần 30-50%. Để mua vé giá tiết kiệm, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách nên đặt chỗ, mua vé từ sớm, mua trên website, ứng dụng di động...

Theo số liệu tổng kết của ngành du lịch, trong năm tháng đầu năm, khách du lịch nội địa đạt khoảng 4,8 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 211.000 tỷ đồng. Đây là những tín hiệu tích cực đánh dấu sự hồi sinh của ngành du lịch. Qua đó, khẳng định niềm tin về một mục tiêu ngành du lịch dự kiến sẽ đón 5 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ khoảng 60 triệu lượt khách nội địa trong năm du lịch 2022.

Cháy phòng khách sạn đến hết tháng 8 trong mùa cao điểm du lịch hè

"Sức nóng" trong mùa cao điểm không chỉ ở sân bay, các chuyến bay nội địa mà các khách sạn cũng cháy phòng, bãi biển nêm chặt người, nhiều dịch vụ đã quá tải, không thể phục vụ hết nhu cầu của khách du lịch.

Theo ghi nhận của phóng viên, các khách sạn tại Đà Nẵng cháy phòng, rất nhiều khách sạn đã kín phòng cho tới tận tháng 8. Bên cạnh đó, các tour du lịch biển đảo, lưu trú khách sạn, resort 4-5 sao được du khách đăng ký nhiều.

Du lịch hè gia tăng “sức nóng” trong mùa cao điểm - Ảnh 4.

Dịch đã kiểm soát tốt nên nhiều có thêm nhiều đoàn du khách với số lượng lớn

Chia sẻ với Dân Việt về mùa cao điểm du lịch hè, ông Phạm Hà – Chủ tịch Lux Group: "Hiện nay, lượng khách du lịch trong 6 tháng đầu năm đã có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng mạnh. Đặc biệt là lượng khách du lịch nội địa. Có thể thấy rằng, lượng khách du lịch đã tăng nhanh sau ba tháng mở cửa du lịch. Thậm chí, tổng số lượng khách nhiều hơn so với lượng khách trong hai năm 2020 và 2021. Tuy nhiên, số lượng khách quốc tế vẫn tăng trưởng ở mức chậm và đạt 30% so với kế hoạch đề ra"

Cũng theo chia sẻ của ông Hà, hiện nay, du khách vẫn còn xu hướng di chuyển theo hình thức gia đình và nhóm nhỏ là chủ yếu. Bởi lẽ, đây là thói quen đã hình thành của du khách từ thời điểm dịch bệnh. Cùng với đó, nhiều du khách có phương tiện cá nhân sẽ lựa chọn đi xe riêng cùng gia đình.

Du lịch hè gia tăng “sức nóng” trong mùa cao điểm - Ảnh 5.

Mùa cao điểm du lịch hè, hàng nghìn du khách chen chân xếp hàng làm thủ tục tại sân bay nội bài.

Về các điểm đến thu hút du khách, ông Phạm Hà cho biết: "Trong mùa du lịch hè năm nay, các điểm đến quen thuộc như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc... vẫn là điểm đến thu hút du khách. Bên cạnh đó, nhiều bãi biển như Cửa Lò, Cô Tô, Sầm Sơn… cũng đã chật kín du khách".

Nhận định về những số liệu thống kê cùng những tín hiệu khởi sắc của toàn ngành trong 6 tháng đầu năm, ông Phạm Hà cho rằng đây là những số liệu đáng mừng. Tuy nhiên, để việc phát triển du lịch đạt được kỳ vọng đề ra thì cần phải thực hiện thêm nhiều chính sách như truyền thông, quảng bá, khuyến khích du khách tăng chi phí chi tiêu, mở rộng chính sách visa... Cùng với đó, cần có kế hoạch chuẩn bị và tính toán kỹ lưỡng đã tránh xảy ra tình trạng chặt chém, kín phòng, chất lượng dịch vụ kém... trong những tháng cao điểm về du lịch hè sắp tới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem