Mua lại các dự án BOT, ngân sách nào chịu nổi?

Nam Cường - Đình Thiên Thứ tư, ngày 13/12/2017 16:02 PM (GMT+7)
Giải đáp thắc mắc của cử tri Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - cho rằng, các dự án BOT hiện đã huy động hơn 92 ngàn tỷ đồng, nay nếu mua lại thì ngân sách nào chịu nổi?
Bình luận 0

Sáng 13.12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.Đà Nẵng tiếp tục buổi tiếp xúc cử tri tại địa bàn quận Hải Châu (Đà Nẵng). ĐBQH, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chủ trì buổi tiếp xúc này.

Nhiều vấn đề nóng như vướng mắc tại các dự án BOT, tham nhũng và xử lý các đối tượng tham nhũng, quy trình xử lý đối với ông Huỳnh Đức Thơ... được Bí thư Trương Quang Nghĩa dành nhiều thời gian giải đáp đối với các cử tri.

img

Bí thư Trương Quang Nghĩa (giữa) cho rằng cần ổn định tình hình Đà Nẵng lúc này. Ảnh: Đình Thiên

Liên quan đến thắc mắc về kiểm toán đối với các dự án BOT, ông Nghĩa đồng tình với cử tri và cho rằng, không chỉ các cử tri quan tâm mà cả Quốc hội cũng quan tâm, cùng nêu lên để có định chế giám sát kỹ lưỡng. “Cứ tưởng các ông kiểm toán là chuẩn mực nhất, nhưng đôi khi cũng có vai trò cá nhân trong đó. Họ cũng là con người, yếu tố con người thì khó mà tránh được. Nhưng làm sao phải giám sát để không xảy ra sai phạm? Đó là vấn đề không chỉ cử tri nêu lên, mà Quốc hội cũng đã nêu lên”, ông Nghĩa cho biết.

Một số cử tri cho rằng, vướng mắc của các dự án BOT hiện nay, Nhà nước đã nghĩ đến chuyện mua lại các dự án BOT, ông Nghĩa cho biết, ngân sách nhà nước hiện tại không thể làm việc đó.

"Các dự án giao thông BOT thời gian qua đã huy động khoảng 92.000 tỷ đồng. Nhà nước mua lại thì tiền đâu ra. Vấn đề này rất khó, nên chỉ có thể đi tìm cách giải quyết để sao cho hài hòa. Có những dự án rủi ro rất lớn vì nhà đầu tư chỉ bỏ từ 10 - 15% vốn, còn lại vay ngân hàng. Thế chấp bằng quyền thu phí của dự án. Tình hình “vỡ trận” như hiện nay, sẽ có câu chuyện nhà đầu tư trả lại cho ngân hàng, Nhà nước nếu như các lợi ích không hài hòa", ông Nghĩa nói.

Theo Bí thư thành ủy Đà Nẵng, vấn đề BOT hiện Chính phủ đang yêu cầu Bộ GTVT báo cáo đầy đủ và Chính phủ sẽ có quyết sách hết sức căn cơ. "Vừa qua Quốc hội đã thông qua gói 55.000 tỷ để làm các đoạn đường cao tốc trên trục Bắc  - Nam bằng hình thức PPP, huy động doanh nghiệp, Nhà nước chỉ bỏ 40%. Tuy nhiên, tình hình hiện nay, các nhà đầu tư có dám đầu tư nữa hay không, đây là vấn đề nan giải", ông Nghĩa cho hay.

Liên quan đến một số cử tri đặt câu hỏi về việc chống tham nhũng, xử lý cán bộ sai phạm và quy trình xử lý kỷ luật ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố, ông Nghĩa cho rằng, việc kỷ luật đối với ông Huỳnh Đức Thơ sẽ công khai minh bạch và làm từng bước.

"Trước mắt phải ổn định kinh tế, chính trị để Đà Nẵng tiếp tục phát triển, không thể đứng lại. Trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có việc sai phạm các dự án đất đai, nhà công sản. Hiện đang thanh tra dự án ở bán đảo Sơn Trà và các dự án khác. Sau thanh tra, trách nhiệm của ai sẽ công khai minh bạch”, ông Nghĩa nói với cử tri.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem