Muangthong United bắt đầu trả giá vì không giữ được Đặng Văn Lâm

Nhật Anh Thứ hai, ngày 22/02/2021 18:40 PM (GMT+7)
Sau 4 trận thắng liên tiếp kể từ khi Đặng Văn Lâm ra đi, Muangthong United bắt đầu phải nếm trái đắng. Thủ môn được chọn bắt đầu mắc những sai lầm đáng trách.
Bình luận 0

Thực tế ngay từ khi Đặng Văn Lâm ở Muangthong United trong mùa giải thứ 2, anh đã không còn được trọng dụng. Somyorn Pos, thủ môn của Thái Lan chính là cái tên cướp chỗ Đặng Văn Lâm. Theo Chủ tịch của Muangthong United, đấy cũng là lý do lớn khiến Đặng Văn Lâm quyết định rời Thái Lan, chứ không hẳn chỉ vì lý do tài chính.

Quả thực, Somyorn Pos đã chơi rất tốt trong 4 chiến thắng của Muangthong United ở thời gian qua, khi Đặng Văn Lâm đã không còn ở CLB. Nhưng sau chuỗi trận thăng hoa ấy thì vào mới đây, thủ môn Thái Lan đã liên tiếp mắc những sai lầm đáng trách.

Trước Samut Prakan, Muangthong United dẫn đối thủ 2-0 chỉ sau 22 phút. Thế nhưng chỉ trong 4 phút, từ phút 27 đến phút 31, thủ thành Somporn Yos bất ngờ nhận đến 3 bàn thua.

Muangthong United bắt đầu trả giá vì không giữ được Đặng Văn Lâm - Ảnh 1.

Muangthong United đã chia tay với Đặng Văn Lâm

Cả 3 bàn thắng đều đến từ những pha dứt điểm hiểm hóc của đối thủ cộng với việc hàng phòng ngự CLB Muangthong United chơi không tập trung, kèm người không kỹ khiến thủ môn Somporn Yos nổi điên la mắng các đồng đội. Chưa dừng ở đó, Somporn Yos còn nhận thêm bàn thua ở phút 45 khiến Muangthong United thua chung cuộc 2-4.

Trận thua đau trước CLB Samut Prakan kiến Muangthong United tụt từ hạng 4 xuống hạng 7, gặp thách thức lớn trong cuộc đua vào tốp 4 chung cuộc nhằm đoạt vé tham dự AFC Champions League.

Đây cũng là trận đấu mà người ta thấy rõ những vấn đề của thủ môn Somyorn Post trong việc đọc tình huống, giữ bình tĩnh và yếu kém về tâm lý trước sức ép của đối thủ. Somyorn Pos buồn 1 thì Muangthong United buồn 10. Đội bóng này đang phải trả những cái giá đầu tiên sau khi không thể giữ được chân Đặng Văn Lâm.

Muangthong United bắt đầu trả giá vì không giữ được Đặng Văn Lâm - Ảnh 2.

Thủ thành thay thế Đặng Văn Lâm vừa để thủng lưới 4 bàn trong một trận.

Với Đặng Văn Lâm, dù đã rời Muangthong nhưng anh vẫn chưa thể rời khỏi Thái Lan. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến thủ môn này chưa được phép nhập cảnh vào Nhật Bản. Anh vẫn đang phải tập chay trong bối cảnh 2 thủ môn khác là Kim Jin Hyeon và Kenya Matsui đã và đang vào guồng trong chuẩn bị mùa giải mới cùng Cerezo Osaka.

Đó sẽ là bất lợi không nhỏ nếu như Đặng Văn Lâm muốn tìm kiếm cơ hội ra sân thi đấu tại đội bóng top đầu của J.League 1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem