Mỹ bắt 2 công dân bán công nghệ hàng không cho Nga, trừng phạt 28 thực thể Trung Quốc

Phương Đăng (theo Axios) Thứ sáu, ngày 03/03/2023 16:32 PM (GMT+7)
Bộ Tư pháp Mỹ hôm 3/3 đã bắt giữ hai người đàn ông ở tiểu bang Kansas với cáo buộc xuất khẩu trái phép công nghệ hàng không kèm dịch vụ sửa chữa sang Nga, vi phạm lệnh cấm của nước này. Trong khi đó, Bộ Thương mại Mỹ bổ sung 28 công ty và cá nhân Trung Quốc vào danh sách trừng phạt.
Bình luận 0
Mỹ bắt 2 công dân bán công nghệ hàng không cho Nga, trừng phạt 28 thực thể Trung Quốc - Ảnh 1.

Trụ sở Bộ Tư pháp Mỹ. Ảnh Axios

Theo Axios, 2 công dân Mỹ là Cyril Gregory Buyanovsky, 59 tuổi và Douglas Robertson, 55 tuổi đã bị bắt trong một cuộc điều tra liên quan đến việc vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Moscow vào Ukraine.

Hai nghi phạm đến từ Kansas bị cáo buộc âm mưu xuất khẩu hàng hóa trái phép, làm giả và không khai báo thông tin xuất khẩu điện tử, đồng thời buôn lậu hàng hóa vi phạm luật pháp Mỹ. Họ bị cáo buộc âm mưu lách luật và quy định xuất khẩu của Mỹ để bán, sửa chữa và vận chuyển các thiết bị điện tử của Mỹ được lắp đặt trên máy bay cho các khách hàng đang vận hành máy bay do Nga chế tạo.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, hai đối tượng nêu trên sở hữu và điều hành công ty KanRus Trading Co. Công ty này được cho là đã cung cấp thiết bị điện tử máy bay cho các công ty Nga, cũng như cung cấp dịch vụ sửa chữa máy bay do Nga sản xuất. Nếu bị kết án những tội danh trên, 2 nghi phạm có thể đối mặt với án tù lên đến 35 năm.

Vụ bắt giữ được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt đối với Nga kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2/2022.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal, Bộ Thương mại Mỹ ngày 2/3 đã công bố lệnh trừng phạt đối với 28 công ty và cá nhân Trung Quốc.

Động thái này được cho là nhằm giảm thiểu mối đe dọa đối với an ninh quốc gia ngày càng tăng từ Trung Quốc.

28 công ty và cá nhân Trung Quốc bị liệt vào danh sách trừng phạt bị cáo buộc đặt ra một loạt rủi ro an ninh quốc gia tiềm ẩn cho Mỹ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Điều đó dẫn đến nhiều lời kêu gọi chính quyền Mỹ áp đặt mạnh mẽ hơn quyền trừng phạt của mình đối với Trung Quốc và thắt chặt các hạn chế đối với thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Trong số những thực thể bị đưa vào danh sách trừng phạt lần này có các công ty con của công ty di truyền học Trung Quốc BGI, công ty điện toán đám mây Inspur, công ty vận tải hàng không AIF Global Logistics và một số công ty điện tử.

Các công ty và Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington hiện vẫn chưa đưa ra bình luận. Các quan chức Trung Quốc đã nhiều lần tố cáo các biện pháp trừng phạt của Mỹ là bất hợp pháp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem