Mỹ cảm ơn Nga vì đã đưa phi hành gia trở lại Trái đất

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 02/04/2022 08:22 AM (GMT+7)
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) gửi lời cảm ơn đến Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) vì sự trở về an toàn của phi hành gia Mark Vande Hei.
Bình luận 0
 Mỹ cảm ơn Nga vì đã đưa phi hành gia trở lại Trái đất - Ảnh 1.

Phi hành gia Vande Hei đã hạ cánh an toàn. Ảnh: Getty Images

NASA đã gửi lời cảm ơn đến Roscosmos vì đã đưa phi hành gia người Mỹ Mark Vande Hei trở về Trái đất một cách an toàn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) theo đúng lịch trình.

Vande Hei đã quay trở lại Trái đất cùng với các hành khách trên ISS, Pyotr Dubrov và Anton Shkaplerov của Nga, vào hôm 30/3, đến khoang tàu Soyuz đúng lịch trình. Bộ ba đã bay trở lại cơ sở phóng của Nga tại Baikonur, Kazakhstan, và Vande Hei trở về nhà ở Houston từ đó.

Vande Hei đã chính thức trở thành phi hành gia người Mỹ đi trong không gian lâu nhất kể từ khi phóng lên ISS cùng Dubrov vào tháng 4/2021. Cả hai đã quay quanh Trái đất 5.680 lần, di chuyển hơn 240 triệu km.

"Cảm ơn các đối tác Roscosmos của chúng tôi", Phó Quản trị viên NASA của Ban Giám đốc Sứ mệnh Hoạt động và Thám hiểm Con người Kathy Lueders tuyên bố trong một cuộc họp báo trực tuyến hôm 31/3. 

Ngay cả khi Washington cố gắng đưa ra hết vòng trừng phạt này đến vòng trừng phạt khác, NASA dường như không thay đổi kế hoạch của mình về việc cử các thành viên phi hành đoàn Mỹ lên ISS, và dường như vẫn hy vọng giữ lại trạm vũ trụ Quốc tế.

Người đứng đầu Roscosmos, Dmitry Rogozin, đã nhiều lần nhắc nhở các đối tác Mỹ của mình về những ảnh hưởng của ISS dưới tác động của các lệnh trừng phạt. Gần đây hơn, một đoạn video cho thấy Vande Hei bị bỏ lại trên ISS đã được đăng lên Telegram, gây phẫn nộ cho giới truyền thông phương Tây. Tuy nhiên, thông tin đã được chứng minh là sai sự thật.

Tuy nhiên, Roscosmos có vẻ nghiêm túc về việc đóng cửa các dự án mà họ đã thực hiện trước đó cùng với các phi hành gia châu Âu và Mỹ. Cơ quan này sẽ không còn duy trì các động cơ tên lửa RD-181 hiện do Mỹ sở hữu, cũng như sẽ không chuyển giao thêm bất kỳ động cơ nào như vậy cho quốc gia này, và vẫn chưa rõ liệu sẽ có các sứ mệnh chung trong tương lai được thực hiện trên ISS với Mỹ hay châu Âu hay không.

Ngược lại, phương Tây cũng đã ngay lập tức đình chỉ các dự án hợp tác với Nga trong lĩnh vực vũ trụ, chẳng hạn tàu thăm dò Sao Hoả hợp tác giữa Nga với Châu Âu đã bị hoãn vô thời hạn.  

Trên ISS vẫn còn các phi hành gia NASA Tom Marshburn, Raja Chari và Kayla Barron, cùng với phi hành gia Matthias Maurer của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu và các nhà du hành vũ trụ Nga Oleg Artemyev, Denis Matveev và Sergey Korsakov.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem