Mỹ, Israel đề nghị Putin kiềm chế Iran để đối lấy món hời này

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 02/06/2019 19:30 PM (GMT+7)
Báo Ả Rập trích dẫn các nhà ngoại giao phương Tây cho biết, đề nghị công nhận tổng thống Syria sẽ được đề xuất tại cuộc họp sắp tới tại Jerusalem của Mỹ, Israel và Nga để đổi lấy việc Moscow kiềm chế Cộng hòa Hồi giáo.
Bình luận 0

img

Mỹ và Israel được cho là sẽ dành cho Nga nhiều "ưu đãi" để đổi lấy việc kiềm chế Iran

Israel và Mỹ sẽ đưa ra các "ưu đãi" dành cho Nga vào cuối tháng này trong nỗ lực hạn chế ảnh hưởng của Iran ở Syria, trong đó có thể bao gồm việc công nhận nhà lãnh đạo Syria Bashar Assad, một tờ báo tiếng Ả Rập có trụ sở tại London đưa tin hôm 2/6.

Các ưu đãi sẽ được nêu ra tại một cuộc họp ba bên chưa từng có của các cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Israel và Nga dự kiến ​​diễn ra vào cuối tháng này tại Jerusalem, theo báo Asharq al-Awsat. Hiện chưa rõ các ưu đãi khác mà Mỹ, Israel sẽ dành cho Nga để đổi lấy việc Moscow kiềm chế ảnh hưởng của Iran.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cùng các đối tác Nga và Israel - Nikolai Patrushev và Meir Ben-Shabbat sẽ sớm gặp nhau ở Jerusalem để thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực và đặc biệt là vấn đề Syria, những nỗ lực của Iran nhằm cố thủ quân sự gần biên giới Israel và kế hoạch rút quân của Mỹ khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá, thông báo do Nhà Trắng cho biết. 

Cuộc họp sẽ đánh dấu lần đầu tiên các quan chức cấp cao của 3 nước gặp nhau để thảo luận về những vấn đề này.  Các nguồn tin cho biết cuộc gặp được lên kế hoạch dựa trên sự đồng thuận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng cần ưu tiên bảo đảm an ninh cho Israel và ủng hộ Thủ tướng Benjamin Netanyahu. 

Trong một động thái cùng ngày, hai tên lửa đã được bắn từ phía Syria về phía Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng vào hôm thứ Bảy (1/6) nhưng không gây thương vong. 

 Một phát ngôn viên của quân đội nói rằng các chi tiết vẫn đang được làm rõ và hiện vẫn chưa rõ ai đã bắn tên lửa cũng như vị trí tên lửa rơi.

Hôm nay 2/6, quân đội Israel cho biết, máy bay của họ đã tấn công các mục tiêu của quân đội Syria để đáp trả tên lửa bắn vào Cao nguyên Golan hôm 1/6, trong khi truyền thông nhà nước Syria cho biết ba binh sĩ đã thiệt mạng bởi cuộc không kích của Israel.

"Chúng tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ vụ tấn công nào vào lãnh thổ của chúng tôi và chúng tôi sẽ đáp trả bằng vũ lực mạnh mẽ trước bất kỳ sự gây hấn nào đối với chúng tôi", Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố vào sáng Chủ nhật 2/6.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem