Mỹ lo ngại cuộc phản công của Ukraine sẽ trở thành một cuộc tàn sát

Phương Đăng (theo The WP) Thứ tư, ngày 03/05/2023 15:16 PM (GMT+7)
The Washington Post trích dẫn các nguồn chính phủ cho biết, Nhà Trắng dự đoán cuộc phản công đã được báo trước từ lâu của quân đội Ukraine sẽ biến thành một "cuộc tàn sát".
Bình luận 0
Mỹ lo ngại cuộc phản công của Ukraine sẽ trở thành một cuộc tàn sát   - Ảnh 1.

Mỹ đã dự đoán rằng cuộc phản công mùa xuân của Ukraine sẽ biến thành một cuộc tàn sát đẫm máu. Ảnh IT

Mỹ cho rằng, giao tranh hiện đã ác liệt như vậy thì cuộc phản công nhằm chiếm lại các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng có thể làm tình hình trở nên tồi tệ và đẫm máu hơn.

Theo thông tin tình báo rò rỉ vào cuối tháng 2 do Washington Post thu được, có tới 42.500 binh sĩ Nga và 17.000 chiến binh Ukraine đã thiệt mạng trong chiến đấu kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga vào Ukraine nổ ra.

Rob Lee, một thành viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, người đã theo sát cuộc xung đột nói rằng các lực lượng Nga đã chịu tổn thất đáng kể trong cuộc tấn công mùa đông ở Vuhledar, Kreminna, Marinka và những nơi khác. 

"Khi bạn là bên tấn công, bạn thường sẽ hứng nhiều thương vong hơn", ông Lee lưu ý.

Với điều này, ông gợi ý rằng một cuộc phản công của Ukraine có thể gặp phải những trở ngại tương tự và làm tăng số thương vong cho các binh sĩ Ukraine.

Ukraine và phương Tây đã nhiều lần đề cập đến chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm giành lại các khu vực Nga đang kiểm soát.  

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ngày 28/4 tuyên bố, Ukraine sắp chuẩn bị xong và sẵn sàng mở đợt phản công khi điều kiện thuận lợi. 

"Chúng tôi sẽ phản công ngay khi có ý muốn của Chúa, thời tiết thuận lợi và các chỉ huy ra quyết định", ông Reznikov tuyên bố nhưng không tiết lộ cụ thể về thời điểm và địa điểm tiến hành phản công.

 Ngày 2/5, Đại sứ Ukraine tại Anh đã giải thích lý do nói Kiev chưa bắt đầu chiến dịch phản công được chờ đợi từ lâu của mình.

"Đầu tiên, chúng tôi sẽ không báo hiệu cho phía Nga biết khi nào chúng tôi bắt đầu. Thứ hai, thời tiết hiện tại không phù hợp để xe tăng hạng nặng di chuyển. Ở Ukraine, mùa xuân thường lầy lội", ông Vadym Prystaiko, Đại sứ Ukraine tại Anh  nói với Sky News ngày 2/5. 

Theo ông Prystaiko, Ukraine đã tiếp nhận 98% những gì nước này đề nghị các đồng minh phương Tây hỗ trợ cho đợt phản công.

"Chúng tôi đang cố gắng thực hiện đợt phản công mang tính đột phá này", ông Prystaiko nhấn mạnh, nhưng nói thêm rằng mọi người đang đặt quá nhiều hy vọng vào chiến dịch này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem