Mỹ phát triển vũ khí laser tối tân để 'thiêu rụi' tên lửa siêu thanh của Nga, Trung Quốc

Minh Nhật (theo Mehrnews) Chủ nhật, ngày 28/08/2022 21:09 PM (GMT+7)
Đô đốc Hải quân Mỹ Mike Gilday cho biết lực lượng Hải quân đang nỗ lực phát triển vũ khí laser tối tân được gọi là hệ thống năng lượng định hướng như một biện pháp phòng thủ để chống lại tên lửa siêu thanh trong kho vũ khí của quân đội Nga và Trung Quốc.
Bình luận 0
Mỹ phát triển vũ khí laser tối tân để 'thiêu rụi' tên lửa siêu thanh của Nga, Trung Quốc  - Ảnh 1.

Mỹ đang phát triển vũ khí laser tối tân để "thiêu rụi" tên lửa siêu thanh của Nga, Trung Quốc

Ông Mike Gilday nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Tổ chức tư vấn Heritage Foundation ở Washington cuối tuần này rằng việc phát triển các hệ thống vũ khí sử dụng tia laser năng lượng cao hoặc vi sóng công suất cao để tiêu diệt mối đe dọa siêu thanh tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của Hải quân Mỹ, PressTV đưa tin.

“Từ quan điểm phòng thủ, chúng tôi đang tập trung vào mối đe dọa. Chúng tôi không bỏ qua nó”, Đô đốc hàng đầu của Mỹ tuyên bố mà không chỉ ra bất kỳ tiến bộ nào trong quá trình phát triển hệ thống vũ khí laser.

Trong khi đó, Tư lệnh hải quân Mỹ lại thừa nhận những tiến bộ của các đối thủ hàng đầu của Mỹ như Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh. Ông nói: “Chúng là một mối quan ngại đáng kể. Nga và Trung Quốc đều đang phát triển những khả năng đó và sẽ sớm cải thiện những khả năng đó".

Washington liên tục bày tỏ lo ngại về việc tụt hậu ngày càng xa hơn so với Moscow và Bắc Kinh trong việc phát triển vũ khí siêu thanh.

Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đạt được khả năng siêu thanh hiện đại sau khi triển khai hệ thống tên lửa đất đối không có khả năng hạt nhân Kinzhal (Dao găm) vào trang bị vào cuối năm 2017.

Trung Quốc theo sau Nga với việc tung ra phương tiện lướt siêu vượt âm DF-ZF vào tháng 10/2019. Mỹ vẫn đang trong quá trình thử nghiệm các hệ thống siêu thanh. Một số chương trình trong số này thậm chí đã bị trì hoãn do một loạt thử nghiệm thất bại.

Vũ khí siêu thanh di chuyển trong tầng khí quyển với tốc độ gấp hơn 5 lần tốc độ âm thanh, tức khoảng 6.200 km/h.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem