Mỹ: Siêu bão mạnh nhất 3 thập kỷ sắp đổ bộ nguy hiểm đến mức nào?

Đăng Nguyễn - Daily Star Thứ năm, ngày 13/09/2018 08:00 AM (GMT+7)
Bão Florence với sức gió lên tới 210 km/giờ sắp đổ bộ vào bang North Carolina, khiến hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa sơ tán.
Bình luận 0

img

Bão Florence dự kiến đổ bộ vào bờ đông Mỹ trong ngày 14.9.

Theo Daily Star, bão Florence được dự báo sẽ gây mưa lớn và lụt nặng ở bang North Carolina, South Carolina và Virginia.

Hơn một triệu người ở 3 bang đã được yêu cầu sơ tán. Các trường học, nhà máy đều đã đóng cửa.

Giới chức Mỹ yêu cầu người dân sống ở ven bờ biển sơ tán ngay lập tức. “Hãy rời đi ngay. Ở lại là đặt bản thân vào nguy hiểm. Đừng chờ đến khi mưa lớn và gió mạnh”, Thống đốc bang North Carolina, Roy Cooper nói.

“Ngay cả các nhóm cứu hộ cũng không được phép ở lại”, ông Cooper nói thêm, nhấn mạnh rằng, những người dân lựa chọn ở lại vùng chịu ảnh hưởng của bão sẽ phải tự chịu trách nhiệm.

Bão Florence được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào bờ đông nước Mỹ trong hơn 3 thập kỷ qua. Nó có thể tạo ra sóng dâng cao tới 6 mét, đe dọa tính mạng của con người.

Cơn bão hiện đang ở cấp 3 với sức gió 210 km/giờ và thậm chí có thể còn mạnh lên tới 250 km/giờ, tương đương cấp 5 trước khi đổ bộ vào bờ đông Mỹ ngày 14.9.

img

Hình ảnh siêu bão Florence nhìn từ trên cao.

Trong bối cảnh bão Florence sắp gây thiệt hại trên diện rộng, một số chuyên gia đã đưa ra dự báo bão trong tương lai.

Họ cho rằng cần phải nâng thang báo lên cấp 6, thay vì từ 1-5 (120-250 km/giờ) như hiện nay.

Nghiên cứu của các nhà khoa học dự đoán sẽ có những cơn bão quái vật với sức gió mạnh tới 300 km/giờ trong tương lai gần. Tỉ lệ xuất hiện bão mạnh hơn cấp 3 cũng sẽ tăng 11%.

Michael Mann, một nhà khí hậu học đến từ Đại học bang Pennsylvania nói: “Biến đổi khí hậu đang tạo điều kiện để hình thành nên những cơn bão mạnh kỷ lục”.

“Nước biển ấm lên giống như tiếp thêm nhiên liệu cho bão, càng làm chúng mạnh thêm”, nhà nghiên cứu Rebecca Hersher nói. “Hãy nghĩ như bể tắm nước nóng. Hơi ẩm bốc lên càng làm bão mạnh thêm”.

Cảnh tan hoang như ”tận thế” sau khi siêu bão Jebi đổ bộ Nhật Bản

Hơn 150 người bị thương và 11 người chết vì gió mạnh và mưa lớn ở Nhật Bản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem