Mỹ trừng phạt Nga vì máy bay không người lái của Iran

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 10/12/2022 09:02 AM (GMT+7)
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cáo buộc lực lượng hàng không vũ trụ và Bộ Quốc phòng Nga đã mua máy bay không người lái (UAV) từ Tehran.
Bình luận 0
Mỹ trừng phạt Nga vì máy bay không người lái của Iran - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby. Ảnh: GLP

Mỹ tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 3 tổ chức của Nga về cáo buộc mua máy bay không người lái của Iran cho chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra ở Ukraine.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 9/12, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết các biện pháp trừng phạt sẽ được đưa ra đối với "những tổ chức đi đầu trong việc mua và sử dụng máy bay không người lái Iran". Ông nêu tên Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga và Trung tâm Hàng không Không người lái Nhà nước thứ 924 của Bộ Quốc phòng Nga, nhưng không nêu tên tổ chức thứ ba.

Washington tuyên bố Moscow đã mua trái phép vũ khí và máy bay không người lái của Iran. Bên cạnh đó, ông Kirby còn cáo buộc rằng Nga và Iran đang trong quá trình thành lập một cơ sở sản xuất chung cho các phương tiện bay không người lái.

Kiev cũng khẳng định các máy bay không người lái mà Moscow sử dụng ở Ukraine là của Iran và chứa hầu hết các bộ phận do Mỹ sản xuất, cùng một số từ các quốc gia khác, bao gồm cả chính Ukraine.

Cả Moscow và Tehran đều phủ nhận các cáo buộc. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết vào tháng 10 rằng nước ông "không gửi bất kỳ loại vũ khí nào cho Nga để sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine", ông giải thích các quan chức Iran tin rằng cuộc xung đột nên được giải quyết một cách hòa bình.

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng Iran đã có lúc cung cấp máy bay không người lái cho Nga, nhưng làm rõ rằng điều này được thực hiện với "số lượng nhỏ" và "vài tháng" trước khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu.

Ông Amir-Abdollahian cũng chỉ trích việc phương Tây bơm vũ khí cho Kiev, ông cho biết động thái này chỉ nhằm mục đích kéo dài giao tranh.

Trong khi đó, Moscow nhiều lần tuyên bố tất cả vũ khí mà quân đội Nga sử dụng ở Ukraine đều đến từ kho dự trữ trong nước, đồng thời lên án Mỹ và các đồng minh, cáo buộc họ đã châm ngòi cho cuộc xung đột bằng cách cung cấp quá nhiều viện trợ quân sự cho Kiev.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem