Nam sinh giỏi toàn diện trường THPT danh tiếng Hà Nội, được 12 trường ĐH thế giới cấp học bổng là ai?

Tào Nga Thứ tư, ngày 26/04/2023 12:18 PM (GMT+7)
Nguyễn Hoàng Sơn là học sinh giỏi toàn diện khi đạt nhiều thành tích ở môn tiếng Anh, nghiên cứu khoa học, bóng rổ và mới đây được 12 trường danh tiếng trên thế giới cấp học bổng.
Bình luận 0

Thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của nam sinh giỏi toàn diện

Nhìn vào bảng thành tích của Nguyễn Hoàng Sơn, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội, ai cũng phải nể phục. Cả 3 năm học, Sơn luôn thuộc top đầu của lớp. 

Sơn là học sinh tiêu biểu Thủ đô năm học lớp 9 và sở hữu chuỗi thành tích khủng: Huy chương Vàng Olympic sáng tạo Thế giới 2019, Giải Ba thi Học sinh giỏi môn Tiếng Anh quận Ba Đình năm 2019, Giải Ba thi nghiên cứu Khoa học kỹ thuật cấp TP năm 2021, là học sinh giỏi toàn diện (lớp 10,11,12), trong đó trung bình môn lớp 12 là 9.6, TOEFL đạt 107/120, SAT đạt 1450/1600.

Nam sinh ở trường danh tiếng Hà Nội: Cao ngất ngưởng 1m90, được 13 trường mời học - Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Sơn, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Chu Văn An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: T.N

Với thành tích này, Sơn từng được vào thẳng Trường THPT Chu Văn An nhưng em không làm hồ sơ xét tuyển thẳng mà quyết tâm thử sức với kỳ thi. Năm đó, Sơn trúng tuyển vào lớp có điểm số cao nhất Hà Nội. 

Mới đây, Hoàng Sơn tiếp tục nhận được học bổng của 12 trường Đại học trên thế giới, trong đó có trường xếp hạng 25 thế giới với mức học bổng 5 tỷ đồng. Chia sẻ về niềm vui trúng tuyển từ các trường đại học danh tiếng thế giới với mức bọc bổng hấp dẫn nhiều tỷ đồng, Sơn cho biết, em tự chuẩn bị và apply hồ sơ vào các trường nên mất khoảng 5 tháng cho việc này. Lợi thế của em là rất hiểu mình, biết mình phải làm gì, sẽ viết gì, do vậy em không bí bách khi tìm đề tài viết bài luận.

"Từ trải nghiệm của bản thân, em thấy rằng khi viết bài luận không cần nêu quá nhiều về lý do vì sao bạn chọn trường này, ngành này mà hãy dành đa số nội dung vào giới thiệu và định vị "Bạn là ai" cùng việc kể các câu chuyện của bản thân bởi khi đọc, nhà trường sẽ biết được tính cách của bạn có hợp với trường không để quyết định nhận bạn và trao học bổng", Sơn nói.

Đề tài bài luận của Sơn nói về triết lý của môn bóng rổ. Sơn chia sẻ: "Bóng rổ là môn thể thao liên tiếp. Trong quá trình chơi, có thể có những lúc bị ghi điểm hay những khi ghi được điểm. Tuy nhiên, em luôn cố gắng không nghĩ về khoảng thời gian trước hay sau mà chỉ tập trung vào hiện tại. Từ triết lý bóng rổ đó, cách nhìn cuộc sống của em cũng là tập trung vào hiện tại".

Hiện tại, Sơn đã quyết định học ngành Tự động hóa của Trường Đại học Massachusetts Amherst, Mỹ - trường thuộc top 60 thế giới với mức học bổng khoảng 20.000 USD/năm. "Em chọn trường này vì em nhận thấy ở trường có cộng đồng người Việt lớn, dễ kết bạn, dễ hòa nhập. Chương trình kỹ thuật của trường cũng rất tốt với nhiều thời lượng cho các hoạt động trải nghiệm thực tế, đi thực tập ở các công ty lớn. Những đặc điểm này phù hợp với đặc điểm tính cách của em", Sơn lý giải.

Cao 1m90, thích bóng rổ

Chia sẻ bí quyết học tập, Sơn cho biết: "Các môn học Ban A khá ngắn gọn nên em không phải ghi nhớ quá nhiều. Mỗi ngày, em sẽ chia thời gian hợp lý cho các hoạt động, trong đó, quỹ thời gian cho thể thao luôn được ưu tiên. Để có thời gian như vậy, ở lớp em sẽ tập trung để nắm chắc kiến thức cơ bản; từ đây em tự nghiên cứu, mở rộng, đào sâu kiến thức và không nhìn sách tham khảo. Cách học này giúp em ghi nhớ kiến thức lâu hơn. Buổi tối, em chỉ dành tối đa 3 tiếng cho việc học".

Nam sinh ở trường danh tiếng Hà Nội: Cao ngất ngưởng 1m90, được 13 trường mời học - Ảnh 2.

Ngày 25/4 vừa qua, Nguyễn Hoàng Sơn là một trong hai học sinh đầu tiên của Trường THPT Chu Văn An vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ảnh: T.N

Ngoài thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, với chiều cao 1m90, Sơn càng có niềm đam mê với thể thao và đã từng đạt Huy chương Đồng Bóng rổ Hà Nội 2021, Huy chương Đồng U18 Bóng rổ Quốc gia năm 2022.

Nam sinh lớp 12 này được mọi người nhận xét chỉn chu, trách nhiệm và tinh thần tự học rất tốt. Ngoài ra, Sơn còn là chàng trai ấm áp, biết yêu thương, chăm sóc người thân, luôn quyết tâm đạt được các mục tiêu đề ra.

Ngày 25/4 vừa qua, Nguyễn Hoàng Sơn là một trong hai học sinh đầu tiên của Trường THPT Chu Văn An vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Sơn cho biết: "Khi vào đảng, em sẽ sống có trách nhiệm hơn, tập trung hơn mục tiêu và đó cũng là nền tảng để giúp em thành công sau này. Dù ở đâu, em cũng luôn tự hứa sẽ nỗ lực rèn luyện, học tập sao cho xứng đáng với trọng trách của người đảng viên trong thời đại mới...".

Nhận xét về Hoàng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An Trần Thị Tuyến cho hay: "Em là học sinh xuất sắc, tiêu biểu, vừa học giỏi vừa tích cực tham gia công tác đoàn, vừa say mê hoạt động tình nguyện. Bên cạnh đó, em cũng có nhận thức sâu sắc về Đảng, có bản lĩnh vững vàng đúng tính chất học sinh Trường Bưởi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem