NATO huy động 35.000 binh sĩ tập trận ở quốc gia giáp biên giới Nga

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ ba, ngày 15/03/2022 07:37 AM (GMT+7)
Liên minh quân sự NATO ngày 14.3 đã đưa hàng chục ngàn binh sĩ, tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân tới Na Uy, quốc gia láng giềng Nga, để tập trận quân sự quy mô lớn.
Bình luận 0

img

Anh đưa tàu sân bay HMS Prince of Wales cùng nhiều tàu chiến tham gia cuộc tập trận của NATO ở Na Uy.

Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 14.3 và dự kiến sẽ kết thúc trong một tháng. Na Uy là quốc gia thành viên NATO, có đường biên giới trên bộ dài 200km với Nga.

Cuộc tập trận Cold Response (Phản ứng Lạnh), diễn ra ở khu vực cách biên giới Nga vài trăm km, trong bối cảnh xung đột Ukraine vẫn đang diễn ra.

Khoảng 35.000 binh sĩ NATO, 200 máy bay và 50 tàu chiến dự kiến tham gia cuộc tập trận. Anh đưa nhóm tàu chiến tham gia tập trận ven bờ biển Na Uy, bao gồm tàu ngầm hạt nhân và tàu sân bay HMS Prince of Wales.

img

Các binh sĩ NATO tham gia tập trận quân sự ở Na Uy.

Cuộc tập trận diễn ra với mục đích kiểm tra khả năng tác chiến của NATO ở Na Uy, quốc gia nằm ở phía bắc châu Âu, trước những đối thủ tiềm tàng.

Cuộc tập trận diễn ra cả ở trên biển, trên không và trên bộ. NATO nói cuộc tập trận “không liên quan đến hành động tấn công vô cớ của Nga ở Ukraine”, nhấn mạnh rằng cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ trước khi Nga phát động tấn công.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga với Mỹ và NATO leo thang, Moscow đã từ chối gửi quan sát viên tới cuộc tập trận. Quân đội Na Uy nói đã cung cấp thông tin về cuộc tập trận cho phía Nga thông qua Bộ Quốc phòng, nhằm “tránh gây hiểu lầm và tránh xảy ra xung đột không đáng có”.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem