NATO tập trận hải quân rầm rộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Kiều Anh (Theo Sputnik) Thứ hai, ngày 12/09/2022 20:29 PM (GMT+7)
Cuộc tập trận hải quân của NATO với sự tham gia của quân nhân từ 15 quốc gia thuộc liên minh đã bắt đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ, tờ báo Milliet ngày 12/9 đưa tin.
Bình luận 0
NATO tập trận hải quân rầm rộ tại Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Cuộc tập trận hải quân do 15 nước thành viên NATO tham gia có ý nghĩa đối với Ankara.

Theo Milliet, các cuộc tập trận quy mô lớn ở Địa Trung Hải và biển Aegean mang tên Dynamic Mariner - Mavi Balina - Nusret - 2022 đã bắt đầu một ngày trước đó và sẽ kéo dài đến ngày 22/9.

 Cuộc tập trận cũng sẽ có sự tham gia của tàu tấn công đổ bộ Sanjaktar do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo và tàu tấn công đổ bộ Anadolu, có thể được cấu hình như một tàu sân bay hạng nhẹ. Anadolu được gọi là soái hạm của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Lực lượng Đặc nhiệm Hải quân Tiên tiến Thổ Nhĩ Kỳ (TURMARFOR) sẽ thể hiện sức mạnh của mình trong cuộc tập trận của NATO ở Đông Địa Trung Hải và Biển Aegean, nơi đã trở thành khu vực căng thẳng trong những năm gần đây do vị thế của Hy Lạp. Cuộc tập trận sẽ đánh giá mức độ sẵn sàng hoạt động của các yếu tố đổ bộ của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Milliet lưu ý rằng các cuộc tập trận diễn ra ở nước cộng hòa này có ý nghĩa quan trọng đối với Ankara, vì từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Ankara sẽ tiếp quản quyền chỉ huy thành phần hải quân của Lực lượng phản ứng nhanh NATO từ Vương quốc Anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem