Netflix nhượng bộ khi "The Crown" bị chỉ trích dữ dội

Thứ bảy, ngày 22/10/2022 10:12 AM (GMT+7)
Netflix đã thêm phần chú thích "kịch tính hư cấu" vào đoạn giới thiệu của loạt phim mới "The Crown" sau những lời chỉ trích từ Judi Dench và John Major.
Bình luận 0

Trong phần mô tả của đoạn giới thiệu trên YouTube, dòng đầu tiên hiện có nội dung: "Lấy cảm hứng từ các sự kiện có thật, kịch bản hư cấu này kể về câu chuyện của Nữ hoàng Elizabeth II cũng như các sự kiện chính trị và cá nhân đã hình thành nên triều đại của bà".

Trong một lá thư gửi cho Nhật báo Times vào tuần trước, nữ diễn viên Judi Dench cho biết, bộ phim mới của Netflix "dường như sẵn sàng làm mờ ranh giới giữa tính chính xác lịch sử và chủ nghĩa giật gân thô thiển". Bà khẳng định rằng, tác phẩm là một bộ phim truyền hình hư cấu nên được làm rõ vì "một số lượng đáng kể người xem, đặc biệt là ở nước ngoài, có thể coi phiên bản lịch sử của nó là hoàn toàn có thật".

Netflix nhượng bộ khi "The Crown" bị chỉ trích dữ dội

Netflix nhượng bộ khi "The Crown" bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Judi Dench. (Ảnh: IT).

Nữ diễn viên 87 tuổi cho biết, Netflix nên làm rõ thông tin của bộ phim vì lợi ích của một gia đình và một quốc gia cụ thể: “Không ai tin tưởng vào tự do nghệ thuật hơn tôi nhưng điều này không thể không bị thách thức... Các nhà sản xuất phim đã chống lại tất cả những lời kêu gọi họ tôn trọng sự thật. Đã đến lúc Netflix phải xem xét lại vì lợi ích của một gia đình và cả quốc gia liên quan đến Nữ hoàng vừa tạ thế như một sự tôn trọng đối với vị vua đã phục vụ nhân dân của mình một cách chu đáo trong 70 năm dài và để giữ gìn danh tiếng của bà trong mắt người dân Anh”, Dench viết tiếp.

"Với một số tình tiết đau thương được hư cấu, chẳng hạn như Vua Charles âm mưu để mẹ mình thoái vị hoặc việc bà không hề quan tâm tới con cái đến mức có thể buộc phải nhận án tù. Điều này thật là bất công một cách tàn nhẫn cho các cá nhân và gây tổn hại cho tổ chức mà họ đại diện", bà cho biết.

Trước đó, một số sự kiện trong phần phim thứ năm cũng bị lên án. Cựu Thủ tướng Anh John Major tỏ thái độ tức giận bởi cốt truyện hư cấu với chi tiết Thái tử Charles âm mưu lật đổ Nữ hoàng. Ông bình luận bộ phim "đầy rẫy những điều phi lý", theo Daily Mail. Ngoài ra, phim còn đề cập đến việc Nữ hoàng bất lực trong cách nuôi dạy con cái. Judi Dench nhấn mạnh: "Điều này thật bất công và tàn nhẫn với các cá nhân, gây tổn hại đến nhà nước".

Hôm 15/10, văn phòng của ông John Major tuyên bố: "Ngài John không làm việc với The Crown dưới bất kỳ hình thức nào. Ông chưa bao giờ được ê-kíp nhờ xác minh tính chính xác của kịch bản".

Netflix nhượng bộ khi "The Crown" bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 2.

Bộ phim "the Crown" sẽ phát sóng vào đầu tháng 11. (Ảnh: IT).

Một phát ngôn viên của ê-kíp "The Crown" cho biết: "The Crown" được thể hiện như một bộ phim truyền hình dựa trên các sự kiện lịch sử. Loạt phim phần năm là một sản phẩm hư cấu, tưởng tượng những gì có thể xảy ra đằng sau những cánh cửa đóng kín trong suốt một thập kỷ, có ý nghĩa quan trọng đối với gia đình hoàng gia, một sự kiện đã được các nhà báo, nhà viết tiểu sử và nhà sử học xem xét kỹ lưỡng và ghi lại đầy đủ".

Judi Dench sinh ngày 9/12/1934 tại Anh, bắt đầu diễn kịch chuyên nghiệp từ năm 1957 với vở Old Vic Company. Bà được biết tới với vai Ophelia trong "Hamlet", Juliet trong "Romeo and Juliet"và Lady Macbeth trong "Macbeth". Sau đó, bà rẽ sang điện ảnh và giành giải BAFTA Diễn viên mới triển vọng nhất.

Nữ nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu với vai M trong loạt phim về điệp viên 007. Năm 1997, bà được đề cử giải Oscar đầu tiên - Nữ chính xuất sắc cho vai nữ hoàng Victoria trong phim "Mrs Brown". Năm 1998, bà giành giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim "Shakespeare in Love". Judi Dench còn được gọi là Bảo vật quốc gia Anh nhờ gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp sân khấu và phim ảnh.

Đinh Đang (The Guardian)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem