Nếu HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt U23 Việt Nam sớm hơn, điều gì sẽ xảy ra?

Phạm Trần Oánh Thứ hai, ngày 13/06/2022 16:10 PM (GMT+7)
U23 Việt Nam đã dừng bước ở vòng tứ kết VCK U23 châu Á sau thất bại 0-2 trước Saudi Arabia.
Bình luận 0

Mặc dù thua, nhưng các cầu thủ U23 của ông Gong Oh-kyun đã có thời điểm đá ngang ngửa, sòng phẳng với các cầu thủ U23 Saudi Arabia. Từ thế trận, đến hiệu quả hoạt động của từng cá nhân trên sân, chúng ta không thấy quá nhiều chênh lệch giữa 2đội.

Đến cuối trận, có cầu thủ Saudi Arabia bị chuột rút, nhưng phía Việt Nam, dù phải gắng sức hơn để bù đắp cho 1 vị trí bị thiếu, vẫn không có cầu thủ nào bị chuột rút. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã có những pha phối hợp tốt, gây nguy hiểm cho khung thành đối phương, điển hình là 1 pha sút bóng chạm tay thủ môn rồi vào xà ngang. Nếu pha bóng đó biến thành bàn thắng, cục diện trận đấu sẽ khác, có thể kết quả trận đấu này sẽ trở nên lãng mạn hơn.

Nếu HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt U23 Việt Nam sớm hơn, điều gì sẽ xảy ra? - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã chơi tốt với sơ đồ chiến thuật của HLV Gong Oh-kyun. Ảnh: VFF

Có thể nói, chiến thuật của các cầu thủ U23 Việt Nam dưới thời HLV Gong Oh-kyun là lối đá tích cực. Tấn công, tranh chấp bóng trên toàn bộ bề mặt sân, gây sức ép, tạo cơ hội, trong khi phòng ngự vẫn kín kẽ. Ông đã tìm được những nhân sự phù hợp cho lối chơi này. Ví dụ ở vị trí thủ môn, vị trí mà thường được coi là ít bị ảnh hưởng bởi chiến thuật của đội bóng Ngay cả khi thủ môn Đặng Tuấn Hưng là cầu thủ duy nhất của U23 Việt Nam chưa được thi đấu phút nào trên sân, ta cũng có thể hình dung rằng, Đặng Tuấn Hưng cũng có khả năng chơi bóng bằng chân tốt. Vì đơn giản đó là tiêu chuẩn của 1 thủ môn trong mô hình chiến thuật của HLV Gong Oh-kyun, giống như Văn Toản hay Văn Chuẩn vậy.

Mặc dù thua, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam đã đem lại nhiều hy vọng cho người hâm mộ nước nhà. Người xem vẫn hài lòng khi thấy đội bóng thi đấu ngang ngửa, với chiến thuật tích cực khi đối đầu với 1 đội mạnh thuộc loại nhất châu lục, hài lòng không kém gì 1 trận hòa không bàn thắng của đội bóng dưới thời HLV Park Hang-seo. Nếu xét toàn bộ giải đấu, lối đá của U23 Việt Nam dưới thời HLV Gong Oh-kyun còn được đánh giá cao hơn, hiện đại hơn, tích cực hơn lối đá của U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Vậy trước đây, thay vì mời HLV Park Hang-seo, chúng ta mời HLV Gong Oh-kyun có phải tốt hơn không?

Thực tế không đơn giản như vậy. Chiến thuật của ông Gong không có gì là mới, nó không mới hơn chiến thuật của Guus Hiddink hay Marcello Lippi khi nắm đội tuyển Trung Quốc. Hiện tại, HLV Gong Oh Kyun đã có những bước khởi đầu thành công với chiến thuật này ở đội U23 Việt Nam, nhưng đó là dựa trên nền tảng những gì HLV Park Hang-seo đã xây dựng, đặc biệt là sự tự tin của các cầu thủ khi phải đối đầu với những đối thủ mạnh hơn. Nó giống như trước khi xây nhà, cần phải đổ móng vậy. Chính HLV Park Hang-seo đã đem lại sự tự tin cho bóng đá Việt Nam bằng 1 chiến thuật phù hợp, bằng 1 thứ triết lý bóng đá đơn giản, đó là nếu muốn có chiến thắng thì phải trước hết phải không thua đã.

Các cấp độ đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đã thực sự trở thành đội bóng khó bị đánh bại. Chính điều đó đã đem lại sự tự tin cho các cầu thủ Việt Nam. Trước khi có HLV Park Hang-seo, hễ thi đấu ở cấp độ châu lục, mục tiêu của đội Việt Nam luôn là tham gia để "cọ xát", thì chả có chiến thuật nào là phù hợp, chả có công thức nào có thể đem lại thành công cho đội bóng cả.

Nếu HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt U23 Việt Nam sớm hơn, điều gì sẽ xảy ra? - Ảnh 2.

HLV Gong Oh-kyun đã mang đến luồng sinh khí mới cho U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Bằng việc sau khi đã có những thành công ban đầu, sau khi đã xây dựng được sự tự tin cho các cầu thủ Việt Nam, HLV Park Hang-seo giới thiệu cho bóng đá Việt Nam HLV Gong Oh-kyun, người có tư duy chiến thuật mà ông Park cho là phù hợp với giai đoạn mới của bóng đá Việt Nam. Và chúng ta đang chứng kiến sự phù hợp đó.

Một điểm sáng nữa bộc lộ ra sau giải đấu, đó là chất lượng các cầu thủ trẻ Việt Nam là tốt và đồng đều, từ kỹ thuật đến thể hình, nó phản ánh sự thành công của công tác đào tạo cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam.

Tóm lại, bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng, những người làm bóng đá Việt Nam đang làm tốt công việc của mình, và chúng ta, những người hâm mộ, có thể hy vọng vào những thành công tiếp theo của bóng đá Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem