Nga cáo buộc Hải quân Anh tham gia tấn công Nord Stream 2

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 29/10/2022 20:32 PM (GMT+7)
Các lực lượng của Vương quốc Anh đã tham gia vào một hoạt động gây tổn hại đến an ninh năng lượng của châu Âu, Moscow tuyên bố.
Bình luận 0
Nga cáo buộc Hải quân Anh tham gia tấn công Nord Stream 2 - Ảnh 1.

Nga cáo buộc Anh có liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream 2. Ảnh: AFP

Các đơn vị Hải quân Anh đã tham gia vào một cuộc tấn công nhằm phá hủy các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream quan trọng, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 29/10.

Viết trên kênh Telegram chính thức của mình, Bộ cáo buộc rằng các đặc nhiệm Hải quân Hoàng gia Anh "đã tham gia vào việc lập kế hoạch, hỗ trợ và thực hiện âm mưu phá hủy cơ sở hạ tầng vào tháng 9". Tuy nhiên, Bộ không đưa ra bằng chứng trực tiếp nào.

Cáo buộc được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng NATO đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự trong mùa hè, gần địa điểm xảy ra các vụ nổ dưới đáy biển.

Sự cố hồi tháng 9 đã khiến các đường ống nối Đức với Nga ngừng hoạt động. 

Cũng trong hôm 29/10, Bộ Quốc phòng Nga còn cáo buộc chính các đặc nhiệm Vương quốc Anh đã huấn luyện lực lượng Ukraine tham gia vào một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Crimea.

Cuối tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lưu ý rằng vào mùa hè năm nay, NATO đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự không xa Bornholm, trong đó có việc sử dụng nhiều "thiết bị dưới đáy biển sâu".

Đầu tháng này, tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin Đức cho biết các vụ nổ làm hư hại hệ thống đường ống Nord Stream là hành vi có chủ đích. Dù không nêu rõ nghi phạm, giới chức phương Tây được cho là “đang nghiên cứu giả định rằng Nga đứng sau vụ nổ này”. Tuy nhiên, Moscow nhiều lần phủ nhận liên quan đến sự việc.

Hôm 26/9, các nhà chức trách Đan Mạch xác nhận rò rỉ trên các đường ống sau khi ghi nhận cả hai đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 bị mất áp suất vào rạng sáng. Các nhà chức trách Đan Mạch và Thụy Điển sau đó đã lên tiếng về một loạt vụ nổ dưới đáy biển trong khu vực. Các nhà chức trách Nga, Mỹ và Thụy Điển cho biết những rò rỉ dường như là kết quả của một cuộc tấn công có chủ ý.

Liên minh châu Âu (EU) cho biết họ nghi ngờ đã có một hành động cố ý phá hoại, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 30/9 cáo buộc Mỹ và các đồng minh làm nổ các đường ống.

Vụ việc đã thúc đẩy Na Uy, nhà sản xuất dầu khí lớn nhất Tây Âu, triển khai lực lượng hải quân, lực lượng bảo vệ bờ biển và không quân để tăng cường an ninh dầu khí.

Trong báo cáo chung gửi lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 30/9, Đan Mạch và Thụy Điển cho biết độ lớn của các vụ nổ nói trên hơn 2 độ Richter, với sức công phá tương đương vài trăm kg thuốc nổ TNT.

Các nước phương Tây tuyên bố không chia sẻ kết quả điều tra với Nga, còn Nga cáo buộc phương Tây không minh bạch điều tra vụ này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem