Nga dội đòn tấn công gần trăm cơ sở hạ tầng của Ukraine chỉ trong một ngày

PV (Theo Pravda, Ukrinform) Chủ nhật, ngày 09/06/2024 15:36 PM (GMT+7)
Các lực lượng Nga đã tấn công 93 cơ sở hạ tầng ở Ukraine chỉ trong ngày 8/6, thông báo của trung tâm truyền thông của Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 9/6 cho biết.
Bình luận 0
Nga dội đòn tấn công gần trăm cơ sở hạ tầng của Ukraine chỉ trong một ngày- Ảnh 1.

Phía Ukraine cũng báo cáo các thiệt hại của quân Nga. Ảnh Ukrinform

Theo thông báo được hãng tin Pravda của Ukraine đăng tải ngày 9/6 cho biết, quân đội Nga bắn vào lãnh thổ 10 tỉnh của Ukraine trong ngày qua. Tổng cộng có 103 khu định cư và 93 cơ sở hạ tầng bị tấn công. Thông báo không nêu chi tiết thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra.

Trong khi đó, cùng ngày Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng, Nga đã mất 518.560 quân ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào ngày 24/2/2022.

Theo báo cáo, con số này bao gồm 1.270 thương vong mà lực lượng Nga phải gánh chịu trong ngày qua. Theo báo cáo, Nga cũng đã mất 7.869 xe tăng, 15.131 xe chiến đấu bọc thép, 18.562 xe cộ và thùng nhiên liệu, 13.593 hệ thống pháo binh, 1.097 hệ thống tên lửa phóng loạt, 836 hệ thống phòng không, 357 máy bay, 326 máy bay trực thăng, 10.982 máy bay không người lái, 28 tàu và thuyền và một tàu ngầm.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) trong một bản phân tích mới nhất cũng nhận định rằng, việc bổ sung tân binh cho quân đội Nga có thể sẽ không đủ để tiến hành các nỗ lực tấn công quy mô lớn đồng thời trên nhiều mặt trận. 

ISW dẫn lời nhà quan sát quân sự Ukraine Kostyantyn Mashovets lưu ý rằng một số trong số 30.000 binh sĩ mà Nga huy động hàng tháng đang đến mặt trận để thay thế và tăng viện cho các lực lượng chiến đấu, và những nỗ lực của Nga nhằm xây dựng lực lượng vũ trang đã cho phép quân đội Nga có thể tiếp cận các lực lượng này chỉ tạo ra nguồn dự trữ chiến lược và hoạt động có giới hạn.

Theo chuyên gia này, trung bình, mỗi nhóm quân tác chiến của Nga nhận được từ 1.000 đến 1.500 binh sĩ mỗi tháng để thay thế hoặc tăng viện, và có thể nhận được 2.000 binh sĩ nếu nhóm chịu trách nhiệm tăng cường các hoạt động tấn công. Có sáu nhóm tác chiến của quân đội Nga hoạt động trong và xung quanh Ukraine. Theo phân tích cỉa Mashovets điều này có nghĩa, quân đội Nga nhận được tổng cộng 6.000 đến 12.000 binh sĩ mới mỗi tháng.

Nhà quan sát quân sự này tin rằng trong 6 đến 8 tháng qua, lực lượng Nga đã tích lũy được tối đa 60.000 người trong lực lượng dự bị tác chiến và chiến lược. ISW cho rằng quân đội Nga chưa huấn luyện hoặc trang bị phù hợp cho lực lượng dự bị này, vốn trước đây được sử dụng chủ yếu làm lực lượng dự bị để tái biên chế và tăng viện cho các đơn vị tiến hành các cuộc tấn công.

Theo ISW, nguồn dự trữ cấp chiến lược và tác chiến hạn chế của Nga có thể không đủ để hỗ trợ các cuộc tấn công quy mô lớn đồng thời trên một số mặt trận.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem