Nga gửi thông điệp không "cúi đầu" trước phương Tây

Lê Phương (Aljazeera) Thứ bảy, ngày 30/04/2022 16:00 PM (GMT+7)
Các nhà phân tích cho rằng việc nã tên lửa vào Kiev trong bối cảnh người đứng đầu Liên Hợp Quốc đang đến thăm thủ đô của Ukraine cho thấy Tổng thống Putin không có ý định cúi đầu trước áp lực quốc tế.
Bình luận 0
Nga gửi thông điệp rõ ràng sẽ không "cúi đầu" trước phương Tây - Ảnh 1.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thăm thị trấn Borodyanka ở ngoại ô Kiev vào thứ Năm, 28/4/2022. Ảnh: Reuters

Hôm 29/4, Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko cho biết cuộc tấn công tên lửa vào thủ đô Ukraine là cách Tổng thống Nga Vladimir Putin thách thức Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và phương Tây.

Vụ việc xảy ra hôm 28/4 khiến ít nhất một người thiệt mạng và 10 người khác bị thương, đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào Kiev kể từ khi Nga bắt đầu tập trung chiến dịch vào khu vực Donbass ở miền đông Ukraine. Ông Guterres cùng các cộng sự không bị thương.

Volodymyr Fesenko, một nhà phân tích chính trị Ukraine và là người đứng đầu tổ chức nghiên cứu Penta Center có trụ sở tại Kiev, cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa mang thông điệp: "Nga đang gửi một tín hiệu rõ ràng về ý định tiếp tục chiến sự bất chấp áp lực quốc tế".

Ông Fesenko dự đoán Tổng thống Putin sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu trên khắp Ukraine.

Ông nói: "Với cuộc tấn công bằng tên lửa này, Điện Kremlin đang gửi lời cảnh báo tới tất cả các tổ chức quốc tế đang cố gắng gây ảnh hưởng hoặc kiềm chế các kế hoạch quân sự gây hấn của Nga. Mặc dù cho đến nay, Nga không thu được bất kỳ lợi ích đáng kể nào ở Ukraine, nhưng họ vẫn có ý định tiếp tục tấn công các thành phố bằng tên lửa".

Không tôn trọng người dân Kiev

Đề cập đến cuộc tấn công vào Kiev, quân đội Nga cho biết họ đã phá hủy "các khu vực sản xuất" tại nhà máy quốc phòng Artem bằng tên lửa "có độ chính xác cao".

Vụ đánh bom xảy ra chỉ một giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tổ chức họp báo với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres.

Ông Zelensky nói: "Điều này nói lên rất nhiều về thái độ thực sự của Nga đối với các thể chế toàn cầu, về những nỗ lực của ban lãnh đạo Nga nhằm làm bẽ mặt LHQ cũng như mọi thứ mà tổ chức này đại diện".

Khi được hỏi về bình luận của Tổng thống Ukraine, Phó phát ngôn viên của Chánh văn phòng LHQ, Farhan Haq cho biết ông Guterres coi hành động tấn công của Nga "thực sự là một dấu hiệu không tôn trọng ông ấy, hơn nữa là cả người dân Kiev".

Sau vụ tấn công tên lửa hôm 28/4 ở Kiev, Đài Châu Âu Tự do cho biết thi thể của Vira Hyrych, một nhà báo sống tại một trong những tòa nhà, đã được tìm thấy trong đống đổ nát. Theo lời các lực lượng cấp cứu, có 10 người bị thương, ít nhất một người bị mất một chân.

Nga không sợ bất cứ điều gì

Kiev tương đối bình yên trong những tuần gần đây, một số quán cà phê cũng như các cơ sở kinh doanh khác bắt đầu mở cửa trở lại. Nhưng cuộc tấn công hôm 28/4 đã phá hỏng tất cả.

Trước đó, Nga đã phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt vì cáo buộc ném bom hạng nặng vào các khu vực dân sự. Mặc dù vậy, Moscow khẳng định đang làm tất cả những gì có thể để bảo vệ dân thường.

Được biết, vụ nổ hôm 28/4 đã làm hư hại đáng kể một phòng khám địa phương. Bà Anna Hromovych, phó giám đốc phòng khám, cho biết: "Tôi không nghĩ người Nga sợ bất cứ điều gì, thậm chí kể cả sự phán xét của thế giới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem