Nga hưởng lợi từ chiến Mỹ-Yemen và Mỹ-Iran, EU nổi lên là 'kẻ thua cuộc lớn nhất'

PV (Theo Pravda) Chủ nhật, ngày 14/01/2024 06:32 AM (GMT+7)
Một cuộc chiến mới đang diễn ra ở Trung Đông, Mỹ đang dần dần rút khỏi “dự án Ukraine”, để lại cho bên thua cuộc lớn nhất trong việc tái phân phối lại thế giới - người châu Âu, trong khi những hi vọng của Ukraine đang hẹp dần.
Bình luận 0
Nga hưởng lợi từ chiến Mỹ-Yemen và Mỹ-Iran, EU nổi lên là 'kẻ thua cuộc lớn nhất'- Ảnh 1.

Một người lính của quân đội Iran. Ảnh Pravda

Mỹ và Anh tấn công quân đội ủy nhiệm của Iran

Washington và London quyết định tấn công Yemen. Vào đêm 12/1, liên minh đã tấn công 16 mục tiêu của quân Houthi (trung tâm chỉ huy, kho đạn và hệ thống phóng), phóng 100 tên lửa không đối đất dẫn đường. Thành phố ven biển Hodeidah và thủ đô Sana'a của đất nước cũng bị tấn công.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng hoạt động này là phản ứng trước các cuộc tấn công chưa từng có của Houthi ở Biển Đỏ. Ông đảm bảo rằng ông sẽ không ngần ngại thực hiện các biện pháp bổ sung. Theo luật thời chiến, tổng thống Mỹ có quyền tham gia vào một cuộc xung đột mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội trong tối đa 60 ngày. 

Lực lượng Houthi ở Yemen là lực lượng ủy nhiệm của Iran. Nếu Mỹ có một đội quân ủy nhiệm dưới hình thức Lực lượng Vũ trang Ukraine, thì tại sao Iran lại không thể có? Iran đã cung cấp và sẽ cung cấp mọi thứ cho quân đội Yemen.

Iran đi theo chiến lược tiêu diệt Mỹ

 Tehran đã và đang xây dựng tổ hợp công nghiệp-quân sự hùng mạnh, hỗ trợ Bashar al-Assad ở Syria, trang bị vũ khí cho Hamas, Hezbollah và các lực lượng ủy nhiệm của họ ở Iraq, nơi các nhóm Shiite hiện đang tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ.

Nghe có vẻ kỳ lạ, người Shiite ở Iran chủ yếu ủng hộ người Palestine theo hệ phái Sunni, trong khi những người đồng tôn giáo sau này lại đóng cửa bầu trời của họ đối với Không quân Mỹ. Để đạt được tất cả, Bahrain đã gia nhập liên minh phương Tây. Tất cả điều này nhằm đáp lại những nỗ lực của Mỹ nhằm tiêu diệt Iran: 30 năm trừng phạt, bắt giữ tàu chở dầu, cắt giảm chương trình hạt nhân hòa bình, tấn công các nhà khoa học và lãnh đạo quân sự Iran.

"Chiến lược của Iran là lôi kéo Mỹ và các đồng minh vào một loạt cuộc chiến tranh khu vực để khiến Mỹ kiệt sức. Hôm nay Mỹ và Anh đã cắn câu. Iran nhìn thấy cơ hội khi Mỹ phải đối mặt với những thách thức khó khăn nhất trong và ngoài nước", tờ Pravda của Nga bình luận.

Nga được hưởng lợi từ cả cuộc xung đột này lẫn cuộc xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Iran. Nga sẽ dễ dàng đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraine hơn. Cuộc chiến ở Trung Đông sẽ khiến giá dầu tăng vọt. Hậu cần sẽ trở nên phức tạp hơn, điều này cũng có lợi cho Nga. Xung đột ở Trung Đông sẽ kéo dài, phương Tây sẽ phải trả giá đắt và điều này cũng có lợi cho Nga.

Ukraine mất nguồn cung cấp phương Tây

Trong khi đó, các quan chức Ukraine nhận ra rằng họ đang mất đi những "người cung cấp thức ăn" cho phương Tây. Ukraine đã phải chịu thiệt hại đáng kể từ cuộc chiến ở Israel, mặc dù cả Mỹ và Anh đều không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến này. Ngày nay chúng ta có thể thấy cả quân đội Mỹ và Anh đều trực tiếp tham gia. Điều gì sẽ xảy ra với Ukraine sau đó?

Quả thực, Washington đã bắt đầu cuộc chiến ở Trung Đông ngay trước diễn đàn Davos, nơi Tổng thống Zelensky tới với mục tiêu thu hút càng nhiều sự chú ý về mình càng tốt.

Hiện tại, rõ ràng là Mỹ đang rút khỏi dự án Ukraine để giao lại toàn bộ cho EU.

Liên minh châu Âu là kẻ thua cuộc lớn nhất trong Thế chiến thứ ba

Bây giờ EU sẽ phải tài trợ một mình cho Lực lượng vũ trang Ukraine. Người châu Âu có sẵn lòng và có khả năng không? Họ đang nỗ lực vượt qua quyền phủ quyết của Hungary và sẽ tiếp tục vay.

"Không có tin tốt cho châu Âu ngày hôm nay. Châu Âu đang đi theo sự dẫn dắt của Mỹ và sẽ phải trả giá rất đắt cho nước này trong Thế chiến thứ ba, nhiều hơn bất kỳ chủ thể toàn cầu nào khác", tờ Pravda nhận định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem