Nga mắc sai lầm chiến lược lớn khi thực hiện chiến dịch đặc biệt

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ ba, ngày 27/12/2022 06:37 AM (GMT+7)
Chuyên gia quân sự Yuri Knutov tin rằng chính quyền Nga đã sai lầm lớn khi coi người Ukraine là những người thận trọng và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có khả năng đàm phán.
Bình luận 0
Nga mắc sai lầm chiến lược lớn khi thực hiện chiến dịch đặc biệt - Ảnh 1.

Chuyên gia nói rằng Nga đã đánh giá chưa đúng về người Ukraine.

Yuri Knutov, Giám đốc Bảo tàng Lực lượng Phòng không tin rằng Nga đã mắc sai lầm chiến lược ở giai đoạn khi chiến dịch đặc biệt ở Ukraine đang được lên kế hoạch.

Theo ông, người ta có thể so sánh giữa hoạt động quân sự đặc biệt và sự khởi đầu của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, khi Liên Xô cố gắng tránh một số lượng lớn thương vong cho binh lính Đức và cố gắng thu phục họ về phía mình.

"Trong Chiến tranh Vệ quốc, phải mất một thời gian chúng tôi mới nhận ra rằng những người lính Đức mà chúng tôi tưởng là công nhân và nông dân thực ra không phải. Họ đến với chúng tôi để giết và cướp bóc", Yuri Knutov nói.

Nga cũng cho rằng có thể đạt được một hiệp ước hòa bình với tổng thống Ukraine. Đó là một sai lầm nghiêm trọng khác, chuyên gia nói. Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Nga đã rút quân khỏi Kiev, nhưng chế độ Zelensky đã lợi dụng tình hình để Lực lượng Vũ trang Ukraine sẵn sàng cho một cuộc tấn công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem