Nga phát triển tàu ngầm khổng lồ mới dài 72m có khả năng 'vô hình'

Lê Phương (Daily Star) Thứ bảy, ngày 19/02/2022 20:00 PM (GMT+7)
Một công ty thuộc sở hữu của chính phủ Nga đã tiết lộ kế hoạch chế tạo một chiếc tàu ngầm khổng lồ với khả năng "vô hình", có nhiệm vụ tuần tra đại dương và có thể sẵn sàng chiến đấu.
Bình luận 0
Nga phát triển tàu ngầm khổng lồ mới dài 72m có khả năng 'vô hình' - Ảnh 1.

Một công ty quốc phòng thuộc sở hữu của chính phủ Nga cho biết tàu ngầm mới sẽ dài 72m và có thể di chuyển với tốc độ 10 hải lý/giờ. Ảnh: Rubin

Nga đang bắt đầu chế tạo tàu ngầm mang tên Strazh 2.0 dài 72 mét với li độ nước khoảng 1.300 tấn. Kế hoạch đóng tàu được công bố trong tuần này.

Được biết, tàu ngầm được thiết kế đa chức năng nhằm giảm chi phí trong bối cảnh cắt giảm chi tiêu cho ngân sách quân sự của quốc gia. Chiếc tàu ngầm này cũng sẽ dựa trên một phiên bản khác của tàu ngầm Guardian mà công ty đang chế tạo.

Công ty tuyên bố rằng Strazh 2.0 sẽ có thể tránh khỏi sự phát hiện của radar nhờ vào hình dạng của nó: "Thiết kế mới với mũi tàu cắt sóng về phía trước và các cạnh dốc giúp giảm chuyển động lăn, tăng độ ổn định của con tàu và giúp nó tránh được sự phát hiện của radar. Con tàu có thể được sử dụng để thực hiện các cuộc tập trận. Tàu có phạm vi hoạt động 4.000 hải lý với tốc độ 10 hải lý/giờ, có thể tăng lên nếu cần thiết".

Hãng cũng chia sẻ rằng chiếc tàu ngầm này có khả năng tuần tra các vùng lãnh thổ ven biển của Nga và có thể nhanh chóng được đưa vào chế độ chiến đấu nếu xung đột phát sinh.

Hiện vẫn chưa rõ tàu ngầm đang ở giai đoạn phát triển nào, không có mốc thời gian nào được tiết lộ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem