Nga sẵn sàng gửi khí đốt tới EU qua đường ống Nord Stream 2

Lê Phương (RT) Thứ sáu, ngày 07/10/2022 09:36 AM (GMT+7)
Theo Phó Thủ tướng Aleksander Novak, Nga có thể cung cấp khí đốt cho Liên minh châu Âu (EU) thông qua đoạn đường ống Nord Stream 2 không bị hư hại.
Bình luận 0
Nga sẵn sàng gửi khí đốt tới EU qua đường ống Nord Stream 2 - Ảnh 1.

Đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đột ngột giảm áp suất vào ngày 26/9. Ảnh: Getty

Trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, cựu Bộ trưởng Năng lượng mô tả các nỗ lực phá hoại Nord Stream 1 và Nord Stream 2 là có chủ ý.

"Thật không may, do bị phá hoại nên một đoạn của đường ống Nord Stream 2 đã bị hỏng và cần phải kiểm tra để đưa ra quyết định", ông Novak giải thích.

"Còn đoạn thứ hai vẫn sẵn sàng, được xây dựng hoàn chỉnh và nếu các nhà chức trách châu Âu 'bật đèn xanh', tôi nghĩ Nga có thể cung cấp khí đốt qua đường ống trong một thời gian ngắn", ông nói.

Đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đột ngột giảm áp suất vào ngày 26/9, sau một loạt vụ nổ mạnh khu vực ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch. Sự cố làm rò rỉ lượng lớn khí gas ra biển. Theo nhiều chuyên gia, các vết nứt là kết quả của sự phá hoại, được thực hiện bởi một bên không xác định.

Phó thủ tướng cho biết nhà điều hành dự án Nord Stream, Gazprom và cơ quan quản lý công nghiệp Rostekhnadzor đều không được phép điều tra các sự cố trên đường ống. Ông nhấn mạnh một cuộc thăm dò khách quan cần có sự tham gia của các chuyên gia Nga.

Đầu tuần này, những nhà điều hành hai đường ống dẫn khí đốt cho biết họ không thể kiểm tra các đoạn bị hư hỏng do các hạn chế do chính quyền Đan Mạch và Thụy Điển áp đặt.

Nord Stream 2 AG, nhà điều hành có trụ sở tại Thụy Sĩ, tuyên bố hôm 4/10 rằng họ sẽ kiểm tra tình trạng của các đường ống bị rò rỉ sau khi cuộc điều tra của cảnh sát hoàn tất. Sau đó, Nord Stream AG, nhà điều hành đường ống Nord Stream 1, cho biết họ đã được chính quyền Đan Mạch thông báo việc nhận được các giấy phép cần thiết để tiến hành kiểm tra có thể mất tới hơn 20 ngày.

Trong khi đó, các nguồn tin giấu tên nói với CNN rằng Washington đang xem xét khả năng sử dụng công nghệ đọc âm thanh dưới nước tiên tiến nhất của mình để phân tích các bản ghi âm từ khoảng thời gian đường ống dẫn khí đốt Nord Stream bị phá hoại.

Trước đó, Nga gọi vụ vỡ đường ống là một vụ tấn công khủng bố. Mặc dù những người đứng sau vụ này vẫn chưa được xác định, nhưng Moscow cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem