Nga sẽ không triển khai tên lửa nếu Mỹ, EU đảm bảo được điều này

Tuấn Anh Chủ nhật, ngày 17/03/2019 10:57 AM (GMT+7)
Vào đầu tuần này, Tướng Ben Hodges, cựu tư lệnh Lực lượng quân đội Mỹ ở châu Âu (USAREUR) đã đề xuất sau khi rời bỏ Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF), Mỹ sẽ tăng cường khả năng hiện diện hệ thống tên lửa bảo vệ của nước này ở châu Âu mà không tập trung vào việc triển khai các tên lửa hành trình trên lục địa.
Bình luận 0

img

Hệ thống phòng không tên lửa của Nga.

Moscow đã sẵn sàng cho các biện pháp đáp trả cần thiết để đảm bảo cân bằng vị thế đối với INF nhưng nước này sẽ không triển khai tên lửa trên phần lãnh thổ giáp với châu Âu của Nga nếu Mỹ không triển khai các cơ sở của họ ở châu Âu, đại diện Bộ Ngoại giao Nga, ông Alexander Grushko cho hay.

“Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp đáp trả tương ứng cần thiết đẻ đảm bảo vị thế cân bằng trong INF. Tuy nhiên, chúng tôi không có kế hoạch triển khai các tên lửa của mình, bao gồm trên cả phần lãnh thổ tiếp giáp với châu Âu nếu như không có cơ sở nào thuộc loại này của Mỹ ở đó”, ông Grushko phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Quan hệ Quốc tế của Nga.

Ông kêu gọi các nước châu Âu ngăn chặn Washington triển khai các tên lửa của họ đây và cảnh báo họ chống lại khả năng quân sự áp đảo và chế ngự địa chính trị của Mỹ.

Vào ngày 2 tháng Hai, Hoa Kỳ đã chính thức trì hoãn các thỏa thuận của mình trong Hiệp ước INF và mở ra quá trình rút khỏi trong vòng sáu tháng. Washington cho biết nước này sẽ chấm dứt thủ tục rút đi nếu Nga chịu sửa chữa những những vi phạm đã được viện dẫn về thỏa thuận kiểm soát vũ khí của hai bên.

Nga liên tục khẳng định rằng nước này không vi phạm Hiệp ước INF và cáo buộc Mỹ phá vỡ thỏa thuận. Nga cũng trì hoãn những giao ước của mình để đáp trả động thái từ Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem