Nga thẳng thừng tố châu Âu "thiển cận"

Minh Nhật (theo Politico) Chủ nhật, ngày 16/01/2022 07:00 AM (GMT+7)
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) "thiển cận" và phải tự chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng năng lượng của họ.
Bình luận 0
Nga thẳng thừng tố châu Âu "thiển cận" - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. Ảnh Politico.

Theo Politico, một cuộc khủng hoảng cung cấp khí đốt toàn cầu đã khiến các hóa đơn tiêu dùng khí đốt tăng vọt trên khắp châu Âu. Điều này thúc đẩy lạm phát và những cáo buộc, bao gồm của Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol rằng, Moscow đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khí đốt ở châu Âu bằng cách giữ lại hàng nhập khẩu (khí đốt nhập khẩu).

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Nga Novak cho biết, Nga đã hoàn thành các hợp đồng dài hạn với EU. Và ông nói thêm rằng, cuộc khủng hoảng là do "chính sách thiển cận của Liên minh châu Âu và Ủy ban châu Âu, trong nhiều năm vốn đã cố tình không ký các hợp đồng dài hạn vì muốn chuyển đổi ngành năng lượng của họ theo hướng giảm sự phụ thuộc vào Nga. Theo đó, EU đã chuyển từ hợp đồng dài hạn với Nga sang giao ngay", 

Khoảng 40% lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu của châu Âu đến từ Nga, nhưng năm nay hàng nhập khẩu vào khối này đã giảm khoảng 1/4.

Ông Novak cho biết, Nga có "nguồn tài nguyên khổng lồ" về khí đốt và có thể tăng nguồn cung cấp sang châu Âu. Nhưng điều đó sẽ đòi hỏi những hợp đồng dài hạn ổn định để khuyến khích đầu tư vào sản xuất.  “Chúng tôi đã giao nhiều hơn nữa (khí đốt) cho Đức, cho Thổ Nhĩ Kỳ, cho các nước khác đã lựa chọn lượng hàng họ cần".

“Lập kế hoạch không chính xác, chính sách năng lượng ngắn hạn là vấn đề đau đầu đối với các chính trị gia châu Âu, nhưng họ đang cố gắng đổ lỗi cho những người khác", ông Novak nói thêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem