Nga tiếp tục bắn hạ 5 máy bay chỉ trong 24h tại Syria

Tiểu Đào (Theo RT) Thứ ba, ngày 14/08/2018 11:30 AM (GMT+7)
Đã có thêm 5 máy bay không người lái (UAV) bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ gần Căn cứ Không quân Khmeimim (Syria) chỉ trong 24 giờ qua.
Bình luận 0

img

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 và hệ thống phòng không Pantsir-S1 tại Căn cứ Không quân Khmeimim. Ảnh: Sputnik.

Theo RT, các máy bay không người lái được phóng từ khu vực do phiến quân kiểm soát tại vùng giảm căng thẳng ở tỉnh Idlib. Phòng không đã bắn rơi toàn bộ 5 chiếc UAV ở một khoảng cách an toàn nên không có thiệt hại nào về người và của xảy ra.

Hiện tại, đánh chặn các máy bay không người lái của phiến quân đã trở thành chuyện không hề mới với các binh sĩ tại Căn cứ Khmeimim nằm ở phía đông nam của cảng Latakia. Trước đó vào hôm thứ Bảy (11.8) và Chủ Nhật (12.8) vừa rồi, Moscow đã xác nhận ngăn chặn tổng cộng 3 cuộc tấn công bằng UAV mang theo chất nổ, toàn bộ xuất phát từ vùng giảm căng thẳng Idlib.

Được biết, cuộc tấn công quy mô lớn nhất từng nhằm vào Khmeimim diễn ra vào hồi tháng Một với sự tham gia của ít nhất 10 UAV. Cũng trong đợt tấn công này, 3 chiếc UAV khác đã nhắm vào các điểm hậu cần hàng hải của Nga tại thành phố Tartus cũng bị nhắm tới. Tuy nhiên, hầu hết đã bị hệ thống phòng không Pantsir-S1 bắn hạ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem