Nóng: Nga tìm ra cách bí mật để vô hiệu hóa siêu pháo Mỹ gửi cho Ukraine

Minh Nhật (theo Newsweek) Thứ sáu, ngày 29/07/2022 16:32 PM (GMT+7)
Một chuyên gia quân sự Nga tiết lộ, nước này đã có "một sáng kiến bí mật" có thể giúp họ xâm nhập vào siêu pháo tầm xa HIMARS do Mỹ sản xuất và viện trợ cho Ukraine, theo Newsweek.
Bình luận 0
Nga tìm ra cách bí mật để vô hiệu hóa siêu pháo Mỹ gửi cho Ukraine - Ảnh 1.

Chuyên gia Nga tuyên bố đã tìm ra cách để xâm nhập vào siêu pháo tầm xa HIMARS do Mỹ sản xuất và viện trợ cho Ukraine. Ảnh IT

Chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov đã công bố "sáng kiến bí ẩn" nói trên khi xuất hiện trên kênh truyền hình Rossiya-1 thuộc sở hữu nhà nước của Nga, tờ báo Pravda của Nga cho biết. Ông Leonkov là khách mời của nhà báo-MC kỳ cựu Vladimir Solovyov, người bị Bộ Ngoại giao Mỹ gọi là tuyên truyền viên của Điện Kremlin và bị Washington trừng phạt.

Ông Leonkov nói trên Rossiya-1 rằng, HIMARS lần đầu tiên được sử dụng ở vùng Donbass phía đông Ukraine đã cho thấy nó dễ bị tổn thương, theo Pravda.

“Hệ thống của Mỹ đã bị tấn công bởi sáng kiến bí mật của chúng tôi. Đó là một hệ thống tốt, tôi chưa thể gọi tên nó, nhưng nó hoạt động ở khoảng cách xa hơn nhiều và sẽ được triển khai theo mọi hướng. Đối với người Mỹ, đây là một bất ngờ rất khó chịu", Pravda dẫn lời ông Leonkov tuyên bố.

Vị chuyên gia Nga cũng nói trên Rossiya-1 rằng "vũ khí thần kỳ được người Mỹ quảng cáo" đã cho thấy nó kém hiệu quả trong cuộc xung đột, bác bỏ những tuyên bố gần đây về sự thành công của Ukraine trong việc sử dụng HIMARS để tấn công các lực lượng Nga.

Bài báo của Pravda được công bố hôm thứ Tư 27/7 không nêu rõ thời điểm chuyên gia Leonkov xuất hiện trên kênh truyền hình Rossiya-1.

Pháo tầm xa HIMARS gần đây được phương Tây lẫn Kiev ca ngợi như là vũ khí then chốt trong cuộc phản công của Ukraine nhằm chống lại Nga.

Tuần trước, Tướng quân đội về hưu Mark Hertling đã mô tả loại vũ khí này như một "nhân tố thay đổi cuộc chơi" trên chiến trường Ukraine. Thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vào tuần trước rằng, 4 hệ thống HIMARS bổ sung sẽ được gửi tới Ukraine. Như vậy Ukraine đã và sẽ nhận được tổng cộng 16 hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov đầu tuần này cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã sử dụng HIMARS để tiêu diệt 50 kho đạn của Nga. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ gần đây cũng khoe với các phóng viên rằng, Ukraine đã sử dụng hệ thống này để tiêu diệt hơn 100 mục tiêu "giá trị cao" của Nga.

Tuần trước, Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết trong một cuộc họp báo rằng Ukraine đã "sử dụng hiệu quả" HIMARS với các cuộc tấn công nhằm vào các nút chỉ huy và kiểm soát, mạng lưới hậu cần, các trận địa pháo của Nga và nhiều mục tiêu khác.

Tại cuộc họp báo, ông Milley cũng cho biết Nga cho đến nay vẫn chưa phá hủy được bất cứ hệ thống HIMARS nào, trái ngược với các tuyên bố của Nga.

Bộ Quốc phòng Mỹ hiện từ chối bình luận với Newsweek về các tuyên bố của chuyên gia Nga về một "sáng kiến bí mật" giúp Nga "hack" và vô hiệu hóa HIMARS.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem