Nga tuyên bố đưa tờ báo Moscow Times vào "danh sách đen"

V.N (Theo RT) Thứ năm, ngày 11/07/2024 17:02 PM (GMT+7)
Các công tố viên Nga tuyên bố rằng tờ báo Moscow Times nằm trong số các tổ chức phi chính phủ được nước ngoài tài trợ đang làm việc để làm mất uy tín của chính phủ Nga.
Bình luận 0
Nga tuyên bố đưa tờ báo Moscow Times vào "danh sách đen"- Ảnh 1.

Văn phòng tổng công tố Nga ở Moscow. Ảnh: Sputnik.

Hôm 10/7, Văn phòng tổng công tố Nga đã tuyên bố tờ báo Moscow Times là "không mong muốn" ở Nga. Moscow Times là một tờ báo có trụ sở tại Hà Lan, vốn có nguồn gốc là một tờ báo dành cho người nói tiếng Anh ở thủ đô Nga.

Văn phòng tổng công tố Nga có thẩm quyền đưa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào danh sách đen. Các tổ chức 'không mong muốn' bị cấm tiến hành hầu hết các hoạt động trong nước, bao gồm cả việc xuất bản tin tức.

Theo tuyên bố của Văn phòng tổng công tố, tờ Moscow Times hoạt động nhằm "làm mất uy tín các quyết định của lãnh đạo Liên bang Nga trong nước và quốc tế". Việc truy cập vào trang web Moscow Times đã bị hạn chế ở Nga "do xuất bản có hệ thống các bài báo bao gồm thông tin sai lệch về lợi ích công cộng", bao gồm cả liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

Tờ Moscow Times được ông trùm truyền thông Hà Lan Derk Sauer thành lập vào năm 1992. Ban đầu đây là một tờ báo miễn phí được tài trợ bằng quảng cáo, chuyên đưa tin về nước Nga cho những người nói tiếng Anh như người nước ngoài và khách du lịch. Tờ báo đã ngừng bản in và hoàn toàn xuất bản trực tuyến vào năm 2017 và bắt đầu đưa tin bằng tiếng Nga vào năm 2020.

Phòng tin tức của họ chuyển đến Amsterdam vào năm 2022 khi các quốc gia phương Tây và Nga áp đặt các lệnh trừng phạt ăn miếng trả miếng đối với các phương tiện truyền thông của nhau sau khi xung đột Ukraine bùng nổ. Tờ Moscow Times tuyên bố các nhà báo của họ sẽ bị đàn áp nếu họ ở lại Nga.

Ở dạng hiện tại, tờ báo được các công tố viên Nga mô tả là một phần của hệ sinh thái gồm các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại nước ngoài và được tài trợ bởi nước ngoài thù địch với Moscow. Tuyên bố nhấn mạnh, một trong những đối tác truyền thông quan trọng của tờ báo là Đài Phát thanh Châu Âu tự do (Radio Free Europe/Radio Liberty), một tập đoàn tin tức được chính phủ Mỹ trực tiếp tài trợ và đã bị coi là không mong muốn ở Nga.

Tháng trước, Moscow đã cấm hàng chục tổ chức tin tức nước ngoài phát sóng ở Nga, để trả đũa những hạn chế tương tự do EU áp đặt nhắm vào truyền thông Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem