Ngắm chuyên cơ Blair Force One của cựu Thủ tướng Anh ở Đà Nẵng

Chủ nhật, ngày 17/11/2013 16:23 PM (GMT+7)
Chuyên cơ "Blair Force One" của cựu Thủ tướng Anh được bảo vệ nghiêm ngặt khi đến Đà Nẵng.
Bình luận 0
Đến tham dư Hội nghị tài chính do Ngân hàng Standard Chartered (Anh) chi nhánh Singapore tổ chức ở thành phố Đà Nẵng ngày 17.11, chuyên cơ của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair được bảo vệ nghiêm ngặt khi đậu ở khu vực dành cho máy bay quân sự.

Theo đó, từ ngày 16.11, nhiều chuyên cơ đắt tiền lên đến hàng trăm triệu đô la mổi chiếc đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng.

Chủ nhân những chuyên cơ này là các chính khách nổi tiếng, tỷ phú và các giám đốc tài chính trên thế giới về Đà Nẵng để tham gia sự kiện tài chính của Ngân hàng Standard Chartered (Anh) chi nhánh Singapore tại khu nghỉ dưỡng cao cấp InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Chuyên cơ
Chuyên cơ "Blair Foce One" được bảo vệ nghiêm ngặt tại sân bay Đà Nẵng

Trong đó, chuyên cơ số hiệu GCEYL của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair cất cánh từ sân bay Manila (Philipines) cùng hạ cánh với chuyên cơ mang số hiệu VP-BTB và N767CW đến từ Singapore đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng vào 19h chiều 16.11.

Khác với 11 chuyên cơ đắt tiền của các chính khách, tỷ phú thế giới về Đà Nẵng từ ngày 14-15.11, như chuyên cơ có số hiệu N383AG, VPBJT, N28VL, N551VL, TPJ57DP, NJF996R, JJA095, AJ 601, JBJ22, VTPCJM, DCS66..., chuyên cơ "Blair Force One" của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair nổi trội khi toàn thân được một sơn màu đen bóng.

Ngoài ra khi đáp xuống sân bay Đà Nẵng, chuyên cơ của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair không đậu chung với các chuyên cơ của các chính khách khác mà được bố trí đỗ tại khu vực do quân đội quản lý, thuộc Sư đoàn không quân 372 với sự kiểm soát an ninh nghiêm ngặt.

Những chuyên cơ triệu đô của các tỷ phú, chính khách đậu tại sân bay Đà Nẵng.
Những chuyên cơ triệu đô của các tỷ phú, chính khách đậu tại sân bay Đà Nẵng.

Theo báo chí nước ngoài, chiếc chuyên cơ mang tên "Blair Force One" được cựu Thủ tướng Anh Tony Blair mua lại của một thương nhân với chi phí 48,5 triệu USD. Chuyên cơ có thể chở từ 15-19 người, có phòng khách, bếp, phòng ngủ, cùng nội thất và tiện nghi sang trọng.

Chiếc chuyên cơ này có thể bay liên tục không nghỉ suốt 13 tiếng đồng hồ trong phạm vi hoạt động tối đa hơn 11.000 km với chi phí bay mỗi giờ khoảng 11.000 USD, cùng vận tốc tối đa 950km/h.

Được biết, ngoài hội nghị được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng cao cấp InterContinental Danang Sun Peninsula Resort. Các tỷ phú, chính khách, giám đốc ngân hàng sẽ có một buổi Gala Dinner tổ chức tại thành phố Hội An (Quảng Nam).

Tuy nhiên buổi GalaDinner này buộc phải huỷ bỏ bởi thành phố Hội An bị ngập chìm trong nước lũ.
Đình Thiên (Đình Thiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem