Ngắm thiếu nữ đẹp nhất miền cao nguyên đá

Thứ hai, ngày 28/04/2014 10:37 AM (GMT+7)
Với gương mặt khả ái cộng với sự xuất sắc trong phần thi tài năng và ứng xử, cô gái Lưu Thị Hòa, người dân tộc Cờ Lao đã giành giải nhất trong cuộc thi “Người đẹp miền cao nguyên đá 2014”.
Bình luận 0
img
Để trở thành người chiến thắng, Lưu Thị Hòa đã vượt qua 27 thí sinh trong đêm chung kết “Người đẹp miền Cao nguyên đá” tổ chức tại SVĐ huyện Mèo Vạch đêm 25.4.
img
Lưu Thị Hòa sinh ngày 1.9.1993 tại huyện Đồng Văn của tỉnh Hà Giang. Cô cao 1m67, nặng 50kg và cố đo 3 vòng lần lượt 89-60-92.
img

img

img
Lưu Thị Hòa tự tin trình diễn phần thi trang phục dân tộc.
img

img

img

img
Trong phần thi tài năng, cô gái người dân tộc Cờ Lao đã hâm nóng sân vận động huyện Mèo Vạc bằng vũ điệu dancesport hiện đại, sôi động.
img
Trong phần thi ứng xử, Hòa đã xuất sắc vượt qua hai thí sinh Dình Thị Nhung (dân tộc Lô Lô, Mèo Vạc) và Hoàng Thị Hải Hiền (dân tộc Tày, Thành đoàn Hà Giang) để giành giải nhất cuộc thi "Người đẹp miền cao nguyên đá" lần thứ nhất.
img

img
Lưu Thị Hòa cạnh người đẹp Lò Thị Minh - Á hậu 1 Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013.
img
Cuộc thi “Người đẹp miền Cao nguyên đá 2014” được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp của thiếu nữ các dân tộc tỉnh Hà Giang.
img

img
Cuộc thi "Người đẹp miền cao nguyên đá 2014" do TW Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội LHTN tỉnh Hà Giang và UBND huyện Mèo Vạc cùng phối hợp tổ chức.
img

img
Cuộc thi cũng là một trong những hoạt động nổi bật nhất trong suốt tuần văn hóa du lịch lễ hội Chợ tình Khâu Vai 2014.

img

img

img
NSND Minh Hòa tham dự cuộc thi với tư cách là thành viên Ban giám khảo.
Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem