Chủ nhật, ngày 31/08/2025 08:52 GMT+7

Ngắm vẻ đẹp thiếu nữ "miền cổ tích" Ngọc Chiến trong trang phục dân tộc truyền thống

Phạm Hoài Chủ nhật, ngày 31/08/2025 08:52 GMT+7
Khác với vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy của những cô gái phố thị, thiếu nữ "miền cổ tích" Ngọc Chiến (tỉnh Sơn La) toát lên vẻ đẹp trong trẻo, giản dị và mộc mạc. Trong bộ trang phục dân tộc truyền thống được thêu thùa tỉ mỉ, những cô gái nơi đây đã tạo nên một bức tranh độc đáo, rực rỡ sắc màu giữa núi rừng Tây Bắc, làm đắm say du khách.
Tối 30/8, tại nhà văn hóa bản Mường Chiến II, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La, đã diễn ra Hội thi trình diễn trang phục dân tộc truyền thống và nét đẹp người con gái miền cổ tích năm 2025.
Trên giai điệu âm nhạc mang âm hưởng dân ca của các dân tộc vùng Tây Bắc, 29 thí sinh đại diện cho 15 bản trên địa bàn xã Ngọc Chiến đã trình diễn những bộ trang phục dân tộc đẹp mắt, đáp ứng các tiêu chí của trang phục truyền thống, đậm đà bản sắc các dân tộc.
Trang phục của phụ nữ dân tộc Thái trắng với áo cóm cổ hình chữ V được may sát người, đính hàng khuya bạc, kết hợp với váy đen dài, đính xà tích bên hông và khăn vuông sắc màu trên đầu, đã toát lên vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch, kín đáo của thiếu nữ Thái trắng miền cổ tích Ngọc Chiến. 
Phụ nữ La Ha thường mặc trang phục nền nã với áo cóm khuy bạc, váy màu đen, thắt lưng màu xanh; đầu đội khăn piêu có thêu hoa văn và tóc búi ngược trên đỉnh đầu khi đã lập gia đình giống như phụ nữ Thái. Trước đây, nữ giới La Ha còn đeo các loại trang sức như dây xà tích, hoa tai bạc, vòng cổ, vòng tay, trâm cài trên đỉnh đầu.
Trang phục là thước đo giá trị và vẻ đẹp của phụ nữ Mông, một phụ nữ đẹp là phải biết dệt vải, thêu thùa, may vá... Vì thế, so với nhiều dân tộc, thì trang phục của phụ nữ Mông tương đối cầu kỳ với những đường nét hoa văn sặc sỡ, màu sắc nổi bật. Với nghệ thuật thêu chỉ màu, khâu chắp vải... những mảng màu hoa văn được phân bố hợp lý làm cho bộ trang phục tươi sáng, hài hòa hơn.
Các thiếu nữ "miền cổ tích" Ngọc Chiến duyên dáng trong trang phục dân tộc truyền thống đầy màu sắc, khiến du khách đắm say, xiêu lòng.
"Em rất tự hào khi khoác lên mình bộ trang phục người Thái để trình diễn tại Hội thi. Từng đường thêu, từng hoa văn trên áo cóm, váy hay khăn piêu đều mang một ý nghĩa riêng, kể lại câu chuyện về cuộc sống, về vẻ đẹp của người phụ nữ Thái. Em mong muốn được giới thiệu những nét đẹp văn hóa này đến với mọi người, để vẻ đẹp của trang phục dân tộc Thái được lan tỏa rộng rãi hơn nữa", em Lường Thị Diễm, bản Pày, xã Ngọc Chiến chia sẻ.
Hội thi nhằm tôn vinh giá trị trang phục truyền thống các dân tộc, nét đẹp người con gái miền cổ tích, khơi dậy vẻ đẹp trong văn hóa, khát vọng, niềm tự hào dân tộc và phát huy giá trị, ý thức tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc nơi miền cổ tích Ngọc Chiến.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.