Ngày hội "đặc biệt" của công nhân ở Đồng Nai

Nha Mẫn Thứ bảy, ngày 21/05/2022 19:24 PM (GMT+7)
Trong ngày nghỉ, Đồng Nai đã tạo sân chơi cho công nhân lao động để nâng cao đời sống công nhân, giữ chân họ lại địa phương.
Bình luận 0

Ngày 21/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai tổ chức “Ngày hội văn hóa công nhân”. Mục đích tổ chức sự kiện nhằm tạo sân chơi bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân sau những ngày làm việc căng thẳng trong nhà máy.

Tham dự ngày hội có 1.000 đại biểu là đoàn viên, công nhân, viên chức người lao động, đại diện cho hơn 600.000 đoàn viên Công đoàn trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Nai.

Các chương trình diễn ra trong ngày hội gồm thi văn nghệ, nhảy bao bố, kéo co,...

Đồng Nai: "Giữ chân" công nhân bằng nhiều hoạt động vui chơi giải trí - Ảnh 1.

Vui chơi kéo co. Ảnh: Nha Mẫn

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, với đặc thù là địa phương tập trung đông công nhân lao động (khoảng 1,2 triệu lao động) vì vậy việc tổ chức “Ngày hội văn hóa công nhân” là hoạt động để tạo sân chơi bổ ích sau những ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe, của đoàn viên, người lao động ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa cộng đồng của mỗi địa phương; thúc đẩy các doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa ở công sở, doanh nghiệp, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 2 năm 2020 - 2021, hoạt động Ngày hội văn hóa công nhân không được tổ chức do tình hình dịch Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp.

Đồng Nai: "Giữ chân" công nhân bằng nhiều hoạt động vui chơi giải trí - Ảnh 2.

Nhiều hoạt động ý nghĩa giữ chân lao động. Ảnh: Nha Mẫn

Đến nay cơ bản dịch bệnh được khống chế nên đơn vị cố gắng tổ chức “Ngày hội Văn hóa công nhân” để đoàn viên, công nhân viên chức người lao động được giao lưu và qua đó giữ chân họ ở lại, gắn bó, ở lại với địa phương lâu hơn.

"Thông qua Ngày hội lần này giúp phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân tiêu biểu để làm nòng cốt cho phong trào văn nghệ, thể thao trong lực lượng công nhân, viên chức và người lao động vốn nhiều tiềm năng; khơi dậy và phát triển phong trào văn nghệ, thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân trong các khu công nghiệp, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp", bà Ý nhấn mạnh.

Chị Lê Thị Ánh Nguyệt, công nhân Công ty Atad Đồng Nai cho biết, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hôm nay chị cùng các đồng nghiệp rất háo hức khi được tham dự ngày hội văn hóa công nhân. Tại đây công nhân có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm làm việc giữa những người công nhân lao động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem