Nghẹt thở giải cứu bé gái khỏi đống đổ nát sập nhà

Thứ bảy, ngày 28/09/2013 11:34 AM (GMT+7)
Các nhân viên cứu hộ đã giải cứu được cho một bé gái bị mắc kẹt 12 giờ, sau khi tòa nhà chung cư cao 4 tầng bị sập, đổ tại thành phố Mumbai, Ấn Độ, vào ngày 27.9.
Bình luận 0

Hàng trăm người sung sướng hét lên khi các nhân viên cứu hộ đào một dường hầm, đưa được cháu bé ra khỏi đống đổ nát.

Đến chiều tối 27.9, ông Alok Awasthi – người đại diện cho địa phương trong Lực lượng Ứng cứu Thảm họa Quốc gia, xác nhận đã có 8 người thiệt mạng, đã cứu được 32 người. Hơn 30 người đang trong tình trạng mất tích, bị chôn vùi trong đống đổ nát. Công tác cứu hộ vẫn được thực hiện. Các thiết bị cơ giới hạng nặng được huy động đến hiện trường để cắt và cẩu bê tông ra.

Một số hình ảnh ghi lại công tác cứu hộ tại hiện trường tòa nhà chung cư bị sập đổ trong thành phố Mumbai:

img

img

img

img

img

img

img

img


Cẩm Mai (Cẩm Mai)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem