Nghi phạm đâm chết nam thanh niên ở công viên sa lưới

Thứ hai, ngày 07/09/2020 09:42 AM (GMT+7)
Sau cuộc nhậu, Ngô Đức Tăng (SN 1984) hẹn bạn nhậu ra công viên để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn, tại đây Tăng đã dùng dao đâm chết nạn nhân rồi bỏ trốn.
Bình luận 0

Ngày 7/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã thi hành lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Đức Tăng (SN 1984, quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Phan Bá Thanh (SN 1996, quê Hà Tĩnh).

Nghi phạm đâm chết nam thanh niên ở công viên sa lưới - Ảnh 1.

Ngô Đức Tăng tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào trưa 6/9, Tăng cùng anh Thanh và 2 người khác ngồi nhậu tại một phòng trọ ở phường Long Bình, TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Trong quá trình nhậu, giữa anh Thanh và 2 người bạn nhậu trong nhóm xảy ra mâu thuẫn. Lúc này Tăng có đứng ra can ngăn thì anh Thanh đòi đánh Tăng.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, Tăng và anh Thanh hẹn nhau ra công viên Tam Hiệp (phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Khi đi, cả 2 người đều rủ theo bạn và mang theo hung khí.

Tại công viên Tam Hiệp, hai nhóm tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và sau đó là rượt đuổi để chém nhau. Khi đuổi kịp nhóm của Thanh, Tăng đã dùng dao đâm một nhát vào cổ anh Thanh làm nạn nhân gục tại chỗ.

Anh Thanh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Những người còn lại rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra vụ án.

Nhận được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường, tiến hành các công tác khám nghiệm để làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, công an đã thu nhiều dao nhọn và 1 lưỡi dao lấy ra từ người nạn nhân.

Sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, đến tối cùng ngày Tăng đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Gia Anh (Công Lý)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem