"Nghi vấn" trúng Jackpott: Vietlott khẳng định “con voi sao chui lọt lỗ kim”

Thanh Xuân Thứ ba, ngày 24/01/2017 05:46 AM (GMT+7)
Liên quan tới những nghi vấn về trao thưởng của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), chiều ngày 23.1, ông Nguyễn Thanh Đạm – Phó tổng Giám đốc Vietlott khẳng định, “con voi sao chui qua lỗ kim”.
Bình luận 0

img

Chia sẻ với báo chí chiều ngày 23.1, ông Nguyễn Thanh Đạm – Phó tổng Giám đốc Vietlott cho biết: Toàn bộ hồ sơ của những người đã trúng thưởng Vietlott đều phải cung cấp cho Cục An ninh Tài chính tiền tệ đầu tư (A84) - Bộ Công An. “Nếu Vielott làm sai thì công an sẽ vào cuộc ngay. Thực tế cho thấy, việc công khai đầy đủ tên tuổi, danh tính, địa chỉ của người trúng thưởng sẽ rất nguy hiểm, trách nhiệm của Vietlott là phải bảo vệ cho người chơi và đặc biệt là người trúng thưởng”, ông Đạm cho biết.

Cũng theo ông Đạm, người trúng thưởng gần đây với số tiền cũng nhỏ nhất là hơn 17 tỷ đồng ở Tây Ninh nhưng khi Vietlott thuyết phục họ công khai danh tính, người trúng thưởng này vẫn từ chối. Họ cho biết, 17 tỷ đối với họ và ở khu vực họ sinh sống cũng là một số tiền rất lớn nên sẽ rất nguy hiểm nếu công khai cho mọi người biết.

Ông Đạm cũng cho biết,  Vietlott hoạt động theo mục tiêu mà Bộ Tài chính đã quy định, nguyên tắc trung thực, công khai, minh bạch cũng là yếu tố quan trọng trong lĩnh vực hoạt động xổ số khi triển khai mở thưởng. Do đó, trong thời gian tới, Vietlott sẽ nghiên cứu và đề xuất để các khách mời tham gia lễ mở thưởng phát biểu và xác nhận tính trung thực của loại hình xổ số Vietlott.

Cũng liên quan tới quan điểm cho rằng, thời gian vừa qua việc phản ánh của xổ số truyền thống Vietlott không kiểm soát đại lý, để các đại lý bán vé sang các tỉnh chưa triển khai đại lý của Vietlott để ăn tiền chênh. Thực tế, việc này không hề vi phạm quy định nhưng vì sao Vietlott không lên tiếng, ông Đạm chia sẻ: Xổ số Vietlott và xổ số truyền thống đều trực thuộc của Bộ Tài chính, do đó Vietlott không muốn tranh cãi, tạo ra xung đột nên thời gian vừa qua Vietlott đã “nhịn”. Cũng theo ông Đạm, vừa qua ông cũng phải chia sẻ với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng rằng: “Nếu nói việc những người lấy vé Vietlott đem sang các tỉnh chưa có đại lý bán vé dạo là sai thì xổ số truyền thống cũng đã sai từ nhiều năm nay!”

Theo báo cáo kết quản kinh doanh của Vietlott năm 2016, tính đến hết ngày 31.12.2016, doanh thu bán vé (bao gồm cả thuế) của Vietlott đạt 1.597,06 tỷ đồng, ước tính bằng khoảng 2,1% doanh thu của toàn thị trường xổ số năm 2016 ước đạt 75.000 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu sản phẩm MEGA 6/45 là hơn 1.451,2 tỷ đồng, doanh thu sản phẩm MAX4D là hơn 95,1 tỷ đồng.

Còn xét về tỉ trọng doanh thu của 12 thị trường ở các tỉnh Vietlott đã triển khai cho thấy, TP. Hồ Chí Minh có tỉ trọng doanh thu lớn nhất với hơn 1.000 tỷ đồng, tiếp đến là Cần Thơ, hơn 134,7 tỷ đồng, An Giang hơn 85,6 tỷ đồng, Bình Dương hơn 84,2 tỷ đồng, Đồng Nai hơn 70,4 tỷ đồng, Bà Rịa – Vũng Tàu hơn 53,1 tỷ đồng, Khánh Hòa 29,1 tỷ đồng, Đắk Lắk hơn 23,2 tỷ đồng, Đà Nẵng và Hà Nội đều hơn 44 tỷ đồng, riêng Hải Phòng và Quảng Ninh là thấp nhất đều chỉ chiếm hơn 6 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem