Nghĩa trang Liệt sĩ TP. HCM đón nhiều đoàn đến dâng hương ngày Thương binh - Liệt sĩ

Quang Sung Thứ tư, ngày 27/07/2022 12:01 PM (GMT+7)
Sáng nay 27/7, Nghĩa trang Liệt sĩ TP. HCM đón nhiều lượt người đến dâng hương. Phần đông là các cá nhân, gia đình các liệt sĩ, các hội cựu chiến binh, cơ quan ban ngành, đoàn thể.
Bình luận 0
Nghĩa trang Liệt sĩ TP. HCM đón nhiều đoàn đến dâng hương ngày Thương binh - Liệt sĩ - Ảnh 1.

Từ 7 giờ sáng, phía trước khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ TP. HCM (TP. Thủ Đức) đã có nhiều đoàn xe xếp hàng chờ vào dâng hương.

Nghĩa trang Liệt sĩ TP. HCM đón nhiều đoàn đến dâng hương ngày Thương binh - Liệt sĩ - Ảnh 2.

Thời tiết nắng gắt, tuy nhiên càng về trưa lượng người đổ về khu vực tưởng niệm càng đông. Các đoàn dâng hương được ban quản lý nghĩa trang hướng dẫn, xếp hàng để thực hiện nghi thức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam thực hiện nghi thức dâng hương

Nghĩa trang Liệt sĩ TP. HCM đón nhiều đoàn đến dâng hương ngày Thương binh - Liệt sĩ - Ảnh 3.

Không khí trang nghiêm, xúc động. Nhiều cựu chiến binh thắp hương, tưởng nhớ đồng đội.

Nghĩa trang Liệt sĩ TP. HCM đón nhiều đoàn đến dâng hương ngày Thương binh - Liệt sĩ - Ảnh 5.

Bà Võ Thị Sương, sống tại Hóc Môn cho biết, bà cùng con cháu của mình di chuyển bằng ô tô từ 6 giờ sáng. Hôm nay bà đến đây để viếng người cậu của mình. “Trước đây đi viếng thì có mẹ và dì, mà giờ mẹ mất, dì sức khỏe yếu. Nay tôi dẫn theo mấy đứa cháu nhỏ để sau này tụi nó còn biết ông tụi nó là liệt sĩ. Tôi già đi thì đến lượt tụi nó thay phiên chăm nom mộ phần”, bà Sương bộc bạch. Bà còn cho biết thêm, mỗi năm gia đình bà thường đến thăm mộ hai lần. Một là vào dịp Tết Nguyên đán, một là vào ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm.

Nghĩa trang Liệt sĩ TP. HCM đón nhiều đoàn đến dâng hương ngày Thương binh - Liệt sĩ - Ảnh 6.

Về thăm lại mộ phần của người thân đã ngã xuống trong chiến tranh, nhiều người không khỏi xúc động. Ông Phạm Văn Tốt, ngụ quận 12 cho biết: “Hôm nay tôi đến đây để thăm mộ của đứa em. Trước đây mẹ tôi thường đi viếng, nhưng giờ bà mất rồi. Tôi chạy xe máy một mình lên đây. Mỗi khi về thăm nó tôi thấy xúc động lắm”. (Ảnh: Hội Cựu chiến binh mặt trận 479 đang chăm sóc phần mộ của đông đội)

Nghĩa trang Liệt sĩ TP. HCM đón nhiều đoàn đến dâng hương ngày Thương binh - Liệt sĩ - Ảnh 7.

Ông Tốt cho biết thêm, năm ngoái do ảnh hưởng của dịch nên ông không đến thăm em mình được. “Năm nay tình hình dịch ổn định, mình đến thăm em, cảm thấy ấm lòng”, ông Tốt nói.

Nghĩa trang Liệt sĩ TP. HCM đón nhiều đoàn đến dâng hương ngày Thương binh - Liệt sĩ - Ảnh 8.

Tại khu vực nghĩa trang, nhiều gia đình ngồi quây quần dùng bữa quanh mộ các liệt sĩ. Các đoàn cựu chiến binh cũng tổ chức văn nghệ, ca hát. Với họ đây là dịp để sinh hoạt cùng với người thân, người đồng đội, đồng chí của mình.

Nghĩa trang Liệt sĩ TP. HCM đón nhiều đoàn đến dâng hương ngày Thương binh - Liệt sĩ - Ảnh 9.

Nghĩa trang Liệt sĩ TP. HCM thông báo mở cửa 24/24 để đón người đến thăm viếng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đồng thời ban quản lý nghĩa trang cũng thông báo những quy định về giữ vệ sinh chung, phòng chống cháy nổ trong khu vực nghĩa trang. (Ảnh: Hội Cựu chiến binh thanh niên xung phong thành phố Thủ Đức dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM)

Trước đó, sáng 26/7, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa viếng anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Cùng ngày, đoàn đại biểu TP.HCM cũng đến viếng, dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang TP.HCM (Lạc Cảnh, TP Thủ Đức).

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem