Nghịch lý trường tiền tỷ bỏ hoang, trẻ phải học ở nơi dột nát

Thứ ba, ngày 04/11/2014 08:35 AM (GMT+7)
Trong khi ngôi trường mới được xây dựng tốn hơn 6 tỷ đồng đang bỏ hoang hơn 3 năm nay, cách đó chừng 500m hàng trăm em học sinh đang phải học tập trong một ngôi trường xuống cấp trầm trọng. Nghịch cảnh này đang diễn ra ở xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An
Bình luận 0
Có mặt tại cơ sở của Trường tiểu học Phong Thịnh, nơi mà hàng trăm giáo viên, học sinh đang dạy và học, chúng tôi không khỏi lo ngại. Những phòng học tại đây đa phần đã hư hỏng, mục nát, trơ ra phần gạch đá phía trong. Những cánh cửa sổ, cửa chính của các phòng học cũng hư hỏng nặng. Tính mạng của hàng trăm giáo viên học sinh có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Ước mơ của họ là có được một ngôi trường vững chãi hơn, để yên tâm trong công tác dạy và học.

img

Mỗi ngày hàng trăm cô trò tại Trường tiểu học Phong Thịnh đang phải thấp thỏm nuôi con chữ dưới mái trường mục nát     
         

Nghịch lý là giấc mơ của hàng trăm cán bộ giáo viên học sinh tại đây đã được triển khai xây dựng tại một địa điểm cách đó chỉ chừng 500m, nhưng lại đang bị bỏ hoang suốt hơn 3 năm nay vì... “kẹt vốn”. Nhìn những dãy nhà hai tầng khang trang với 12 phòng học kiên cố bị bỏ hoang, không chỉ giáo viên, học sinh tại trường mà nhân dân trong xã không khỏi xót xa.

Trước đó vào năm 2011, kế hoạch xây dựng Trường tiểu học Phong Thịnh đã được triển khai với tổng số vốn đầu tư hơn 6 tỷ đồng, từ nguồn vốn mục tiêu chương trình quốc gia (trong đó 90% là vốn của nhà nước, 10% là vốn đối ứng). Toàn bộ khuôn viên của nhà trường được xây dựng trên diện tích 1,4ha, gồm dãy nhà 2 tầng với 12 phòng học và nhà hiệu vụ công trình phụ trợ. Tháng 8-2011, gói thầu thứ nhất được triển khai và hoàn thành gồm dãy nhà 2 tầng kiên cố với 12 phòng học. Tuy nhiên gói thầu số 2 gồm dãy nhà hiệu vụ, nhà vệ sinh, tường bao cùng các công trình phụ trợ sau đó, không được triển khai vì nguồn vốn không rót về như dự kiến.

Ông Nguyễn Tư Nhân - Chủ tịch UBND xã Phong Thịnh - cho biết: “Gói thầu số 1 của dự án xây dựng Trường tiểu học Phong Thịnh hoàn thành, đã nghiệm thu. Tuy nhiên gói thầu số 2 chưa được triển khai. Chúng tôi cũng rất mong dự án sớm hoàn thành để con em trong xã được yên tâm học tập”.  
(Theo CATPHCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem