Ngoại binh cao 1m94 của CLB TP.HCM: Biết 8 ngoại ngữ, nhưng sợ... tiếng Việt

Cao Oanh Thứ sáu, ngày 13/11/2020 18:10 PM (GMT+7)
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên báo Dân Việt, ngoại binh Pape Diakite tiết lộ, anh biết tới 8 loại ngoại ngữ khác nhau, nhưng đối với tiếng Việt, trung vệ cao 1m94 người Senegal này cảm thấy rất khó học.
Bình luận 0

Đầu mùa giải 2020, Pape Diakite đã đặt bút ký vào bản hợp đồng kéo dài 1 năm với CLB TP.HCM. Trước đó, trung vệ cao 1m94 người Senegal này từng kinh qua nhiều nền bóng đá khác nhau, như ASC HLM (Senegal), AS Trencin (Slovakia), Royal Antwerp (Bỉ), FC Edmonton (Canada), Police Tero (Thái Lan) hay Tampa Bay Rowdies (Mỹ). Anh được coi là bản hợp đồng chất lượng mà đội bóng chủ sân Thống Nhất mang về nhằm hướng tới tham vọng tranh đoạt ngôi vô địch V.League và tiến sâu tại AFC Cup.

Tuy nhiên, mọi thứ đã diễn ra không thực sự suôn sẻ. Do dịch Covid-19, AFC Cup 2020 bị hủy bỏ trong bối cảnh CLB TP.HCM gần như đã có vé vào vòng knock-out, còn tại V.League, qua nhiều lần bị tạm hoãn, "Chiến hạm đỏ" đã không thể duy trì được phong độ ổn định và rồi bị tụt lại trong cuộc đua tới ngôi vương. Kết thúc mùa giải, họ chỉ xếp vị trí thứ 5 chung cuộc.

Dù vậy, 1 năm qua tại Việt Nam cũng có thể coi là một trải nghiệm đáng nhớ với Pape Diakite. Mới đây, trung vệ từng có thời gian ăn tập cùng ngôi sao Sadio Mane đã có buổi trò truyện với phóng viên báo điện tử Dân Việt. Trong cuộc trò chuyện này, cầu thủ người Senegal đã có những chia sẻ rất thú vị, như về người bạn thân thiết Nguyễn Công Phượng, về cuộc sống tại TP.HCM, về chuyện giao tiếp bằng tiếng Việt và cả những dự định trong thời gian tới...

- Xin chào Pape, cảm ơn bạn đã đồng ý trao đổi cùng chúng tôi. Chúng tôi có vài câu hỏi dành cho bạn! 

Vâng! Tôi cũng rất vui về cuộc gặp gỡ và trò chuyện hôm nay.

- Bạn tiết lộ rằng mình và Sadio Mane là bạn bè của nhau. Liệu có phải khi con trẻ, hai người ở chung đội với nhau. Cụ thể đó là thời điểm nào? Bạn nhớ kỷ niệm nào nhất về Mane và hiện tại 2 người có còn liên lạc với nhau không? 

Vâng, chúng tôi là bạn. Chơi tại cấp độ quốc gia, U18, U20 những năm 2010-2011.

Kỷ niệm về Mane, đó là có một lần cậu ấy đến tập mà không đi giày và chúng tôi đã đùa về điều đó. Sau đó tôi phải tìm người đưa giày cho cậu ấy. Đó là một trong những kỷ niệm của chúng tôi.

Chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Khi Mane nhiễm Covid-19, tôi đã gửi tin nhắn cho cậu ấy và có lẽ cậu ấy đã đọc nó.

Ngoại binh chia sẻ câu chuyện thú vị về Công Phượng - Ảnh 1.

Diakite và Mane từng nhiều năm thi đấu cùng nhau ở các đội U18, U19, U20 Senegal. Ảnh: NVCC.

- Bạn từng thi đấu ở Bỉ, Slovakia, Canada, Mỹ, Thái Lan và bây giờ là Việt Nam. Theo bạn, quãng thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình là ở đâu? Cơ duyên nào đã đưa bạn tới Việt Nam và đầu quân cho CLB TP.HCM?

Nơi đáng nhớ trong sự nghiệp ư? Thật khó để chọn, tôi sẽ nói rằng đó là Slovakia. Họ dạy tôi rất nhiều về bóng đá chuyên nghiệp. Tiếp đến là Mỹ, đó là nơi tôi có những kỷ niệm khó quên.  

Điều gì đem tôi tới Việt Nam ư? Đó là bóng đá. Tôi đã có rất nhiều những lời đề nghị từ các CLB tại Mỹ, nhưng có một điều đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Tôi đã nói chuyện với người đại diện rất nhiều. Tôi đã quyết định tới đây để trải nghiệm một điều mới lạ trong sự nghiệp của mình và cảm thấy rất tốt.  

- Ở Đông Nam Á, người ta hay so sánh bóng đá Việt Nam với bóng đá Thái Lan. Hãy kể về quãng thời gian bạn thi đấu ở Thai League đi và theo bạn, hai giải đấu có những khác biệt cơ bản nào? 

Theo tôi, bóng đá Việt Nam và Thái Lan có những khác biệt lớn. Tất nhiên, rất khó để nói về từng chi tiết khác nhau. Nhưng chắc chắn, ở Thái Lan, mọi thứ chuyên nghiệp hơn so với Việt Nam.

Ngoại binh chia sẻ câu chuyện thú vị về Công Phượng - Ảnh 2.

Diakite coi Công Phượng như người anh em ở CLB TP.HCM.

- Bạn có cảm thấy áp lực khi đầu quân cho đội bóng đầy tham vọng như CLB TP.HCM? 

Đến CLB TP.HCM, tôi không cảm thấy áp lực khi luyện tập hay thi đấu. Có lẽ có một chút áp lực, nhưng tôi thích điều đó.

- Chúng tôi được biết, bạn chơi rất thân với Công Phượng. Bạn có thể kể một kỷ niệm về Công Phượng không? Công Phượng giúp bạn hòa nhập với các cầu thủ khác như thế nào?

Bạn có thể theo dõi Instagram của tôi, có rất nhiều kỷ niệm liên quan đến cậu ấy. Cách đây không lâu, Công Phượng khi chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đã ra sân tập mà quên giày. Bạn biết đấy, size giày của tôi rất lớn, cỡ 46, tôi tháo giày ra và để bên cạnh cậu ấy. Rồi Công Phượng bất ngờ đi giày của tôi, bắt đầu chạy và sút bóng. Điều đó thú vị chứ? Bạn có thể xem trên Insta của tôi.  

Ngoại binh chia sẻ câu chuyện thú vị về Công Phượng - Ảnh 3.

Diakite và Công Phượng rất thân thiết với nhau ở CLB TP.HCM.

Một lần khác, chúng tôi hoàn thành xong buổi tập tại CLB TP.HCM, Công Phượng không mang xe nên nhờ tôi đèo về, vì chúng tôi sống ở khu gần nhau nên tôi đã đồng ý. Nhưng được một lúc, cậu ấy yêu cầu tôi thả cậu ấy xuống để tự bắt taxi, vì Công Phượng không tin tưởng vào tay lái của tôi.  

Công Phượng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, cậu ấy có thể nói bất cứ thứ gì cậu ấy thích. Có lẽ không phải xuất sắc nhưng rất OK. Cậu ấy là một chàng trai tốt bụng, khiêm tốn và tuyệt vời. Tôi chúc cậu ấy những điều tốt đẹp nhất. Chúng tôi là những người bạn, toàn đội là bạn tốt của nhau. Tôi thường nói chuyện với Công Phượng, rồi cậu ấy sẽ dịch cho mọi người. Cậu ấy như một người phiên dịch trong trận để tôi liên lạc với các cầu thủ Việt Nam. Cậu ấy giúp tôi rất nhiều.

- Bạn có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và Công Phượng cũng vậy. Vậy bạn còn có thể nói được ngoại ngữ nào và bạn thấy tiếng Việt có khó học không?

Tôi có thể nói được 8 ngoại ngữ khác nhau, như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hà Lan, một chút tiếng Đức, Slovakia... nhưng tiếng Việt quả là một thách thức. Quá khó để phát âm và có rất nhiều lớp nghĩa khác nhau.

- Bạn đánh giá thế nào về chuyên môn của Công Phượng? Theo bạn, ai là cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất lúc này?

Cậu ấy có rất nhiều điều cần học hỏi, nhưng cậu ấy có tài năng thiên bẩm. Nếu có thể đánh giá, tôi sẽ chấm cho Công Phượng 4/10. Có lẽ với các bạn, những người Việt Nam thì cậu ấy là 10/10, nhưng với tôi thì chỉ 4 thôi. Và cậu ấy hiểu vì sao tôi đánh giá như vậy.  

Theo tôi, ở CLB TP.HCM, ai cũng xuất sắc, không phải bởi vì họ là đồng đội mà tôi nói thế. Tôi rất thành thực và có nhiều cầu thủ ở V.League rất chất lượng. Phi Sơn rất hay, Công Phượng nằm trong số đó và cả Văn Quyết (số 10 của Hà Nội FC).  

Ngoại binh chia sẻ câu chuyện thú vị về Công Phượng - Ảnh 4.

Công Phượng đã giúp đỡ Diakite rất nhiều.

- Trong mùa giải, không ít trận đấu của CLB TP.HCM xuất hiện những tranh cãi liên quan đến trọng tài, ngay cả một người điềm tĩnh như HLV Chung Hae-seong cũng phải lên tiếng phàn nàn, vậy bạn đánh giá thế nào về công tác trọng tài ở Việt Nam?

Tôi đã nói điều này trước đây và giờ cũng sẽ nói điều tương tự. Các trọng tài V.League đã không làm tốt công việc của mình. Tôi không biết lý do vì sao nhưng rất lạ với tôi về một vài quyết định của họ.  

- Bạn đánh giá thế nào về HLV Chung Hae-seong? Bạn có kỷ niệm đặc biệt nào với ông ấy trong quãng cùng làm việc vừa qua không?

Đó là một người tuyệt vời. Ông ấy chào đón tôi từ ngày đầu tôi tới đây, quan tâm tới tôi rất nhiều. Ông ấy có những phương phát huấn luyện hiện đại và là một chiến lược gia giỏi thực sự.

Ngoại binh chia sẻ câu chuyện thú vị về Công Phượng - Ảnh 5.

- Bạn cũng đã ở Việt Nam chơi bóng và sinh sống được 9 tháng. Cuộc sống ở Việt Nam, và cụ thể là TP.HCM như thế nào, có khác biệt quá nhiều với Senegal và những nơi bạn đã đi qua không? Bạn có thích phong cách uống bia của người Việt Nam không?

Cuộc sống ở Việt Nam ư? Rất nhộn nhịp. Tôi sẽ không nói rằng điều đó thiếu tổ chức nhưng đó là phong cách của Việt Nam. Cuộc sống rất tốt, mọi thứ rất rẻ và tôi có thể thích nghi một cách dễ dàng. Mỗi quốc gia đều có truyền thống và đều khác nhau. Mỗi nền văn hoá đều có điểm tốt và không tốt. Tôi sẽ không trả lời thẳng vào câu hỏi vì người Việt Nam sẽ điên lên mất, đó là một câu hỏi mẹo phải không?

- Bạn đã có gia đình hoặc có bạn gái chưa? Liệu bạn có muốn gắn bó lâu dài với Việt Nam, thậm chí là nhập tịch để trở thành 1 nội binh tại V.League?

Tôi đã có bạn gái, nhưng chưa kết hôn. Việc tôi ở lại Việt Nam lâu dài hay không còn phụ thuộc vào sự nghiệp của mình có thể phát triển đến đâu. Ngay bây giờ, điều đó thật khó trả lời. Đây mới là mùa giải đầu tiên của tôi và nó thậm chí còn chưa kết thúc. Khi mùa bóng hạ màn, tôi sẽ trở về nhà và suy nghĩ, sau đó đưa ra quyết định của mình. Điều đó không phụ thuộc vào cá nhân tôi, mà còn người đại diện và gia đình nữa. Chúng ta hay cùng chờ xem.   

Công Phượng chuẩn bị tái xuất, quyết đua top ghi bàn V-LeagueTin tối (15/10): CLB TP.HCM thua liểng xiểng, HLV Chung nói điều bất ngờ về Công Phượng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem