Ngoại binh từ V.League sang Thai-League: Ai thành, ai bại?

PV Thứ bảy, ngày 23/05/2020 18:10 PM (GMT+7)
Bên cạnh việc nhập khẩu ngoại binh từ thị trường Thai-League, chiều ngược lại V.League cũng từng vài lần để các cầu thủ ngoại hoặc nhập tịch sang đất bạn thể hiện khả năng. Hãy cùng đến với một vài cái tên mà có thể bạn đã rất quen mặt!
Bình luận 0

ULRICH MUNZE | TỪ CLB HUẾ ĐẾN PORT FC | 2009

Thủ thành người Cameroon chính là người hùng trong chiến tích giành vé lên chơi tại V.League của CLB Huế hồi năm 2006. Sau đó, Ulrich Munze gắn bó với đội bóng Cố đô thêm 1 mùa giải nữa, trước khi chuyển sang khoác áo Thai Port tại Thai-League 2009.

Ngoại binh từ V.League sang Thai-League: Ai thành, ai bại? - Ảnh 1.

Trong những năm tiếp theo, người gác đền sinh năm 1984 chủ yếu chơi bóng tại xứ Chùa vàng. Anh tuyên bố giải nghệ vào năm 2016 khi vừa kết thúc mùa giải cùng Assumption United.

LEANDRO DE OLIVEIRA | TỪ BÌNH DƯƠNG ĐẾN PORT FC | 2013

Sau giai đoạn đỉnh cao với đủ mọi tiền tài, danh vọng trong màu áo Hải Phòng và Bình Dương, sự nghiệp của Leandro có phần đi vào ngõ cụt khi có dấu hiệu mắc bệnh "sao". Anh rời Việt Nam cuối mùa 2011, trở về Brazil chơi 1 năm rồi tìm đường sang Thái.

Ngoại binh từ V.League sang Thai-League: Ai thành, ai bại? - Ảnh 2.

Trong mùa đầu khoác áo Port FC, King Lean đã ghi dấu ấn với 23 bàn thắng, trở thành Vua phá lưới Thai-League 2 - 2013 và giúp đội nhà thăng hạng. Sau thành công này, Leandro lần lượt chuyển đến Bangkok Glass, Osotspa Samut Prakan trước khi giải nghệ ở PTT Rayong.

RYUTARO KARUBE | TỪ CLB THANH HÓA ĐẾN CHAINAT | 2018

Sau khi chia tay FLC Thanh Hóa hồi giữa mùa giải 2018, Ryutaro Karube nhanh chóng tìm được bến đỗ mới ở Thai-League 1 - Chainat - và nhanh chóng chiếm được chỗ đứng.

Ngoại binh từ V.League sang Thai-League: Ai thành, ai bại? - Ảnh 3.

Trong giai đoạn lượt về năm đó, tiền vệ người Nhật Bản ra sân 11 trận, góp công giúp Chainat trụ hạng thành công trong những thời khắc cuối của mùa giải. Năm sau đó, Karube sang Malaysia khoác áo Kuala Lumpur, nhưng chỉ được vài tháng đã trở lại Chainat lần hai.

KESLEY ALVES | TỪ SANNA KHÁNH HÒA BVN ĐẾN UDON THANI | 2016

Ở tuổi 35, sau khi chia tay Sanna Khánh Hòa BVN, Kesley được cho rằng đã hết thời ở V.League. Vì điều này, từng có giai đoạn hơn 2 năm, anh phải sang Thái chơi bóng ở tận giải các giải hạng 2 & 3, trong màu áo Kasetsart FC hay Krabi.

Ngoại binh từ V.League sang Thai-League: Ai thành, ai bại? - Ảnh 4.

Hồi giữa năm 2018, trong cơn bĩ cực đối mặt với nguy cơ xuống hạng, CLB TP.HCM đã liên hệ và mời Kesley trở lại Việt Nam thi đấu. Trong 1,5 năm khoác áo đội chủ sân Thống Nhất, Kesley ít nhiều để lại những ấn tượng tích cực trong lòng khán giả, dù lúc này tuổi đã cao.

HOÀNG VŨ SAMSON | TỪ HÀ NỘI FC ĐẾN BURIRAM | 2018

Chân sút nhập tịch gốc Nigeria chuyển đến Buriram trong một thương vụ đầy kịch tính. Đáng nói hơn, từ ngày Sam chụp ảnh ra mắt CLB mới tới lúc rời đi, chỉ kéo dài đúng vỏn vẹn… 2 tháng. Sau này, anh lý giải:

"Khi tôi đến đó, Huấn luyện viên trưởng CLB đã có chiến thuật và con người sẵn có. Ông ấy sử dụng một tiền đạo cắm và các tiền vệ hỗ trợ xung quanh. Và tôi đã không có cơ hội thi đấu".

"Nếu đến Real Madrid và ngồi dự bị, tôi rất sẵn sàng. Nhưng đây chỉ là một CLB Thái Lan, cùng khu vực Đông Nam Á với Việt Nam".

Ngoại binh từ V.League sang Thai-League: Ai thành, ai bại? - Ảnh 5.

"Hà Nội FC là đội bóng hàng đầu ở Việt Nam. Một cầu thủ quan trọng của đội bóng phải sang Thái dự bị trong khi sự khác biệt chỉ là 99 và 100. Tôi đã không chấp nhận và quyết định dừng hợp đồng để trở lại Việt Nam".

Sau khi về nước, Samson khoác áo đội bóng Thủ đô thêm một năm, giành một danh hiệu vô địch V.League rồi chính thức nói lời chia tay. Lượt về mùa 2019, anh đầu quân cho CLB Quảng Nam, giúp đội này trụ hạng thành công rồi được Thanh Hóa chiêu mộ.

Ở tuổi 32, Samson vẫn là một tay săn bàn đáng chú ý ở sàn diễn số một Việt Nam. Mùa rồi, anh chơi 24 trận, ghi 13 bàn trong màu áo cả Hà Nội FC lẫn Quảng Nam.

LÊ VĂN TÂN | TỪ XM FICO TÂY NINH ĐẾN AIR FORCE | 2019

Tiền đạo nhập tịch gốc Ghana đã có hơn một thập kỷ chinh chiến cho 6-7 đội bóng khác nhau của Việt Nam.

Ngoại binh từ V.League sang Thai-League: Ai thành, ai bại? - Ảnh 6.

Hồi giữa năm 2019, ở tuổi 35, anh có lần đầu tiên rời xa quê hương thứ hai để thử thách bản thân trong màu áo Air Force. Anh kết thúc mùa giải Thai-League 2 năm rồi với 10 trận, giúp đội nhà trụ hạng thành công, nhưng không được giữ chân.

Hiện tại cựu cầu thủ Thanh Hóa đang trong trạng thái tự do.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem