Ngoại trưởng Nga cảnh báo Mỹ có khả năng trở thành một bên trong cuộc xung đột Ukraine

Lê Phương (RT) Thứ năm, ngày 22/09/2022 08:15 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Nga cảnh báo việc Washington viện trợ cho Kiev cũng giống như "đùa với lửa hạt nhân".
Bình luận 0
Ngoại trưởng Nga cảnh báo Mỹ có khả năng trở thành một bên trong cuộc xung đột Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Newsweek hôm 21/9, khi ông trả lời câu hỏi về một cuộc đối đầu có thể xảy ra giữa các cường quốc vũ trang hạt nhân trên thế giới.

Ông Lavrov, người có mặt tại New York trong phiên họp lần thứ 77 của Đại hội đồng LHQ, cáo buộc Mỹ cùng các đồng minh không tìm kiếm hòa bình ở Ukraine mà sử dụng nước này để gây ra thất bại chiến lược đối với Nga.

"Các quốc gia phương Tây đang đưa vũ khí và khí tài quân sự cho Kiev cũng như huấn luyện các lực lượng vũ trang Ukraine. Các vũ khí của NATO và Mỹ được sử dụng để bắn vào lãnh thổ Nga giáp biên giới với Ukraine, giết chết dân thường tại đây. Lầu Năm Góc không giấu giếm rằng họ đang cung cấp cho Kiev thông tin tình báo và chỉ định mục tiêu cho các cuộc tấn công. Chúng tôi đã ghi nhận sự hiện diện của lính đánh thuê và cố vấn Mỹ trên chiến trường", ông Lavrov nói.

"Trên thực tế, Mỹ đang đứng trước bờ vực trở thành một bên trong cuộc xung đột. Từ đó dẫn đến nguy cơ va chạm trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân", ông nhấn mạnh.

Ông Lavrov nói với Newsweek rằng Mỹ và các đồng minh đang công khai tìm cách đánh bại Nga trên chiến trường và sẵn sàng hy sinh Ukraine để đạt được các mục tiêu địa chính trị của họ.

"Khi Moscow và Kiev gần như đạt được thỏa thuận hòa bình vào tháng 3, động thái này rõ ràng khiến người Mỹ và người Anh sợ hãi, vì vậy họ đã cấm Ukraine tiến hành đối thoại thêm với Nga", nhà ngoại giao Nga nói. 

"Phương Tây khiến Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khởi động một chiến dịch quân sự đặc biệt, sau khi bọn họ liên tiếp kích động Kiev và gửi vũ khí vào Ukraine nhằm biến nước này thành "bàn đạp kiềm chế Nga", bộ trưởng giải thích.

Mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt là bảo vệ người dân Donbass, loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của Nga, cũng như "phi quân sự hóa Ukraine", ông Lavrov nói. "Tất cả những mục tiêu này sẽ được hoàn thành, bất kể mất bao lâu".

Sáng 21/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo phương Tây rằng Moscow sẽ "sử dụng mọi cách" để bảo vệ Nga, đề cập đến tuyên bố của những quan chức các nước NATO về việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại quân đội Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem