Ngoại trưởng Nga tuyên bố ngoại giao với phương Tây 'không có ích gì'

Lê Phương (RT) Thứ tư, ngày 19/10/2022 08:28 AM (GMT+7)
"Không có ích gì khi ngoại giao với Mỹ và châu Âu, nhưng các khu vực khác trên thế giới có đầy cơ hội", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết.
Bình luận 0
Ngoại trưởng Nga tuyên bố ngoại giao với phương Tây 'không có ích gì' - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Getty

Hôm 18/10, Ngoại trưởng Lavrov nói với các nhân viên mới của Bộ rằng Nga có thể sẽ rút lui khỏi các nỗ lực ngoại giao ở phương Tây, với lý do sự thù địch ngày càng công khai mà các nhà ngoại giao Nga phải đối mặt và sự cần thiết phải tập trung vào việc xây dựng và mở rộng các mối quan hệ ở phần còn lại của thế giới.

"Những nhà ngoại giao Nga phải làm việc trong điều kiện khó khăn", ông Lavrov nói. Ông lưu ý thêm rằng không có lý do gì để duy trì mức độ hiện diện ngoại giao như cũ.

"Ngược lại, các quốc gia ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh cần được chú ý hơn", ông Lavrov tiếp tục và hứa rằng những quốc gia "sẵn sàng làm việc bình đẳng" sẽ được thưởng bằng "các dự án chung đầy hứa hẹn".

Kể từ khi xung đột Ukraine bắt đầu, cuộc sống của các nhà ngoại giao Nga ở Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu đã gặp nhiều khó khăn, thậm chí nguy hiểm. Hồi tháng 8, cảnh sát Latvia thông báo sẽ không bảo vệ lãnh sự quán Nga nữa sau khi nước này ngừng cấp thị thực cho công dân Nga. 

Trong khi hồi tháng trước, đại sứ quán Nga ở Canada bị ném lựu đạn tự chế cocktail Molotov. Tuy nhiên cảnh sát bị cáo buộc chậm triển khai cuộc điều tra, thậm chí còn cho phép những người biểu tình "hung hãn" chặn lối vào tòa nhà sau đó. 

Vào tháng 3, một người đàn ông đã đâm một chiếc xe tải qua cổng Đại sứ quán Nga ở Dublin, thủ đô Ireland.

Hôm 18/10, phát biểu tại Diễn đàn Chính sách Đối ngoại Berlin 2022, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock tuyên bố phương Tây không nên dàn xếp bất kỳ thỏa thuận hòa bình mà trong đó Ukraine để mất lãnh thổ vào tay Nga. Theo nhà ngoại giao này, những sai sót trong chiến lược đã được chứng minh vào năm 2014, khi Nga sáp nhập Crimea.

Bà tuyên bố: "Những chiến lược ngây thơ như vậy đã thất bại vào năm 2014, chúng tôi thấy rằng việc sáp nhập Crimea và Donbass chỉ là màn dạo đầu cho những gì đã xảy ra ở Ukraine kể từ ngày 24/2".

Bộ trưởng đặt câu hỏi về thiện chí đàm phán của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói thêm rằng Điện Kremlin dường như đang tăng gấp đôi những hành vi sử dụng vũ lực sau những vụ không kích gần đây vào nhiều thành phố Ukraine. Ngoài ra, bà cho biết Đức sẽ "hỗ trợ Ukraine bằng tất cả những gì cần thiết", đồng thời cam kết viện trợ kinh tế và nhân đạo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem