Người biểu tình ở Thái Lan tuyên bố chiếm tất cả các bộ

Thứ năm, ngày 28/11/2013 08:20 AM (GMT+7)
Ngày 27.11, những người biểu tình kiên quyết bám trụ và tuyên bố sẽ chiếm giữ trụ sở của 14 bộ, ngành.
Bình luận 0
Đây là thách thức lớn nhất đối với Chính phủ của Thủ tướng Yingluck, làm gia tăng quan ngại về khả năng nổ ra vòng bạo lực chính trị mới tại nước này.
Người biểu tình tụ tập trước trụ sở cảnh sát hoàng gia Thái Lan.
Người biểu tình tụ tập trước trụ sở cảnh sát hoàng gia Thái Lan.

Lãnh đạo của người biểu tình, ông Suthep Thaugsuban tuyên bố mục đích của phong trào biểu tình là nhằm thay thế chính phủ bằng một hội đồng không thông qua bầu cử - sự thay đổi mà ông cho là cần thiết để loại bỏ tận gốc bộ máy chính trị của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Theo tờ Bưu điện Bangkok, đến ngày 27.11, làn sóng biểu tình đã lan đến 6 tỉnh khác ở miền Nam Thái Lan.
T.V (T.V)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem