Người bố dùng điếu cày đánh con tử vong có thể bị tù chung thân

Thứ năm, ngày 20/03/2014 08:18 AM (GMT+7)
Theo thạc sĩ luật Nguyễn Đức Hùng, hành vi của Lợi thuộc trường hợp “đặc biệt nghiêm trọng khác” bởi không chỉ xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của cháu Lộc mà còn thể hiện sự phi nhân tính, gây phẫn nộ dư luận, nên Lợi có thể bị phạt tù từ 10-20 năm hoặc tù chung thân.
Bình luận 0
Ngay sau khi cháu Đỗ Doãn Lộc (SN 2006) tử vong vào chiều 18.3, Công an TP.Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Lợi (SN 1968) trú tại phường Tiền An, TP.Bắc Ninh về tội “Cố ý gây thương tích”. Bước đầu đối tượng Lợi khai nhận do nghi ngờ con trộm tiền, quá bực mình vì con không thừa nhận nên Lợi đã dùng điếu cày làm bằng inox đánh liên tiếp vào người cháu Lộc gây thương tích nặng.

Tội “Cố ý gây thương tích” có thuyết phục?

Đến nay nạn nhân đã tử vong, hành vi đối tượng Lợi dùng điếu cày làm bằng inox được xem là hung khí để gây án cũng được xác định, việc đối tượng chỉ bị khởi tố theo tội “Cố ý gây thương tích” khiến dư luận băn khoăn. Tuy nhiên, theo LS Trịnh Anh Dũng (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), việc cơ quan điều tra khởi tố đối tượng Lợi về tội “Cố ý gây thương tích” là có cơ sở. "Đây là việc làm thận trọng của cơ quan điều tra, ban đầu thường áp đối tượng phạm tội vào một tội danh chắc chắn là có để mở hướng điều tra. Quá trình điều tra nếu không chứng minh được mục đích giết người của đối tượng thì cứ theo tội danh đã khởi tố, trường hợp chứng minh được hành vi giết người, cơ quan điều tra sẽ thay đổi tội danh. Sau này chứng minh đối tượng có hành vi giết người mà cơ quan điều tra không khởi tố về tội giết người mới đáng nói" - LS Dũng nêu quan điểm.

Đối tượng Lợi bị bắt giữ với tội danh “Cố ý gây thương tích” và cháu Lợi khi mới nhập viện.
Đối tượng Lợi bị bắt giữ với tội danh “Cố ý gây thương tích” và cháu Lợi khi mới nhập viện.

LS Ngô Ngọc Thủy (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cũng có chung quan điểm như trên. Ông cho rằng, nếu nạn nhân tử vong ngay thì việc khởi tố đối tượng gây án về tội giết người là phù hợp, còn hiện nay khởi tố chỉ là thủ tục bắt đầu một vụ án, trong quá trình điều tra có thể có sự thay đổi tội danh. Chính đại tá Nguyễn Công Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cũng cho rằng, nếu có đủ căn cứ sẽ thay đổi tội danh với Đỗ Văn Lợi.

Có tình tiết định khung tăng nặng

Theo thạc sĩ luật Nguyễn Đức Hùng (Công ty Luật Hồng Bách và Cộng sự), hành vi của đối tượng Lợi có các tình tiết định khung tăng nặng như: “Dùng hung khí nguy hiểm”, phạm tội “đối với trẻ em” và “có tính chất côn đồ” theo điểm a, điểm d và điểm i Khoản 1 Điều 104 BLHS. Mặt khác, theo thông tin trên báo chí, Lợi mới chấp hành xong hình phạt tù năm 2013. Do đó, nếu Lợi đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích, hoặc tái phạm chưa được xóa án tích thì Lợi còn có thêm tình tiết định khung tăng nặng là “tái phạm nguy hiểm”.

Theo luật sư Ngô Trọng Thủy, người phạm tội có quan hệ bố con với nạn nhân thì việc áp dụng pháp luật cũng giống như phạm tội với người bình thường ngoài xã hội.

Khoản 3 Điều 104 BLHS quy định hành vi cố ý gây thương tích cho người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người sẽ “bị phạt tù từ 5 - 15 năm”. Tuy nhiên, khoản 4 Điều 104 BLHS cũng quy định: “Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ 10 - 20 năm hoặc tù chung thân”. Vì pháp luật hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể quy định thế nào là “trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác” do đó, việc áp dụng quy định nào nêu trên đối với đối tượng Lợi sẽ phụ thuộc vào sự xem xét và đánh giá của tòa án.

Tuy nhiên, theo thạc sĩ luật Nguyễn Đức Hùng, hành vi của đối tượng Lợi thuộc trường hợp “đặc biệt nghiêm trọng khác” bởi hành vi của Lợi không chỉ xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của cháu Lộc mà còn thể hiện sự phi nhân tính, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội. Bởi vậy, Lợi có thể bị phạt tù từ 10-20 năm hoặc tù chung thân.
Lương Kết - Lê Chiên (Lương Kết - Lê Chiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem